Apple có thể bị mất hàng tỉ USD vì lí do này

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(PLO)- Google đã trả cho Samsung, Apple và những công ty viễn thông lớn hàng tỉ USD mỗi năm để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định.

Mới đây, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã liên hệ với thẩm phán liên bang để cáo buộc Google về hành vi làm giảm sự cạnh tranh trên thị trường.

Nếu Google bị kết tội, các công ty lớn như Apple, Samsung, AT&T… cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Ảnh: Pexels

Nếu Google bị kết tội, các công ty lớn như Apple, Samsung, AT&T… cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Ảnh: Pexels

Theo Bloomberg, có rất nhiều lí do giúp Google trở thành công cụ tìm kiếm rộng rãi nhất hiện nay. Tuy nhiên, có một điều có thể bạn chưa biết là Google đã trả hàng tỉ USD mỗi năm cho các công ty để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên hầu hết các trình duyệt, và smartphone tại Mỹ.

Theo 9to5mac, Google đã trả cho Apple 1 tỉ USD vào năm 2014 để có thể trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone. Ước tính số tiền này đã tăng vọt lên 15-20 tỉ USD trong năm nay.

Google không phải là gã khổng lồ công nghệ duy nhất gặp rắc rối pháp lý gần đây. Hiện tại Samsung cũng đang giải quyết một vụ kiện liên quan đến việc rò rỉ dữ liệu.

Đọc thêm