'Bản sao' Ngọc Trinh xinh đẹp quyến rũ trước khi xuống tóc quy y

Lê Ngọc Trinh, diễn viên 25 tuổi từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng sớm dừng chân. Cô nàng này cũng thường được gọi là bản sao của nữ hoàng nội y  Ngọc Trinh vì phong cách và gương mặt khá giống.

Trên trang cá nhân, Lê Ngọc Trinh cho biết thời gian vừa qua cô liên tục gặp chuyện làm tổn thương tinh thần dẫn đến sang chấn tâm lý và rơi vào trầm cảm nặng.

Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể ra sao Ngọc Trinh vẫn không nói rõ, khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Được biết, Sàn đấu ngôi sao chính là gameshow cuối người đẹp tham gia, trước khi cô xuống tóc quy y. 

Lê Ngọc Trinh. Ảnh: JET

Trong Sàn đấu ngôi sao, Lê Ngọc Trinh xuất hiện đầy rạng rỡ bên đồng đội Ngọc Thuận. Tuy cùng một đội nhưng cả hai lại khá dè dặt và khách sáo khiến Trịnh Tú Trung và Minh Xù bật cười.

Sàn đấu ngôi sao mở đầu vòng 1 Nhanh tay lẹ mắt, chân dung của một nghệ sĩ bí ẩn đã được ẩn dưới sáu mảnh ghép. Hai đội chơi trả lời sáu câu hỏi, mỗi câu hỏi nhận được 10 điểm để lật mảnh ghép, trả lời đúng được 50 điểm cùng số điểm còn lại của các mảnh ghép chưa lật, đội trả lời sai bị trừ 50 điểm. 

Đội "Mặt bự" gồm diễn viên Bá Thắng, Trịnh Tú Trung. Ảnh: JET 

Vào cuộc thi, Trịnh Tú Trung giành được quyền bấm chuông đầu tiên liên tục trả lời đúng hai câu hỏi. Đến lượt trả lời của đội Ngọc Trinh, MC Minh Xù dành người đẹp sự thiên vị, khiến Trịnh Tú Trung phản đối.

Tuy nhiên, Trịnh Tú Trung và Bá Thắng giành quyền trả lời đúng ba câu hỏi tiếp theo, mở đủ ba mảnh ghép. Đội của Ngọc Trinh lại giành được quyền trả lời câu hỏi cuối nhưng không đoán chính xác chân dung nghệ sĩ.

Đội Mặt bự giành quyền trả lời, đoán chính xác tên nghệ sĩ chính là ca sĩ Phương Thanh. Vòng thi này, đội Mặt đẹp có 0 điểm, giành chiến thắng tuyệt đối là đội Mặt bự với 50 điểm. 

Đội Lê Ngọc Trinh, Ngọc Thuận. Ảnh: JET

Vòng 2 Ngôi nhà của sói, mỗi đội phải lần lượt trả lời ba câu hỏi bằng cách đi đến mở cánh cửa tương ứng với đáp án mình chọn. Trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm nhưng người chơi phải chạy thật nhanh, nếu sói bắt được đội đối thủ sẽ được 20 điểm. 

Lê Ngọc Trinh hóa trang thành công chúa. Ảnh: JET

Trịnh Tú Trung hoá thân thành kỳ lân màu sắc, Bá Thắng hoá thân khủng long con ham ăn và đụng độ công chúa xinh đẹp Ngọc Trinh ở câu hỏi trong ca khúc Chuyện đêm mưa (sáng tác Hoài Linh). Câu hỏi tiếp theo, Trịnh Tú Trung gặp sói Ngọc Thuận.

Trịnh Tú Trung gặp sói Ngọc Thuận. Ảnh: JET

Cuộc vật lộn diễn ra căng thẳng suốt nhiều phút, sói Ngọc Thuận cuối cùng đã bắt được Trịnh Tú Trung. Câu hỏi tiếp theo, ca khúc Vết mưa của Vũ Cát Tường, Trịnh Tú Trung quyết định chọn đáp án sai, tạo điều kiện cho sói được thể hiện.

Vòng Hoán đổi với lượt thi đấu của đội Mặt đẹp. Với câu hỏi về ca khúc Thu ca, đội của diễn viên Ngọc Trinh tiếp tục giành chiến thắng với ba câu hỏi. Kết thúc vòng 2, đội Mặt đẹp giành được 80 điểm, đội Mặt bự giành được 100 điểm. 

Vòng Đặt cược với ba câu hỏi, hai đội chơi phải bấm chuông để giành quyền đặt cược, trả lời đúng được cộng thêm số điểm bằng với số đặt cược, trả lời sai sẽ mất trắng số điểm ấy. 

Kết quả chung cuộc, đội Mặt bự giành 140 điểm chiến thắng chung cuộc và giành cúp lưu niệm của chương trình trước đội Mặt đẹp.

Sàn đấu ngôi sao được phát sóng lúc 19 giờ 15, thứ bảy hàng tuân trên VTV9.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm