Bị cấp giám đốc thẩm hủy án vì bỏ lọt tội phạm

Ngày 21-2-2013, sau khi uống rượu, Sơn cùng các anh Nguyễn Thành Châu, Đặng Ngọc Hòa, Nguyễn Hoàng Huy, Nguyễn Hoàng Nghi đến một quán cà phê ở Chợ Lách uống nước. Tại đây, Sơn mượn điện thoại di động của anh Hòa gọi rủ anh Dương Lam Hảo đến. Sau đó Sơn vờ mượn xe máy của anh Châu đi rước anh Hảo rồi chạy thẳng sang Campuchia bán xe với giá 6,5 triệu đồng, bán luôn chiếc điện thoại của anh Hòa với giá 200.000 đồng lấy tiền tiêu xài.

Cũng bằng thủ đoạn trên, tháng 3-2013, Sơn đến nhà anh Hảo chơi, chiếm đoạt một máy tính xách tay của anh Hảo, một điện thoại di động của ông nội anh Hảo, sau đó đem sang Campuchia bán được 2,7 triệu đồng.

Tháng 9-2014, TAND huyện Chợ Lách xử sơ thẩm đã phạt Sơn sáu tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tháng 11-2014, VKSND tỉnh Bến Tre đã kháng nghị giám đốc thẩm đề nghị hủy bản án trên do có nhiều vi phạm.

Theo VKS tỉnh, hành vi của Sơn chiếm đoạt máy tính xách tay, điện thoại di động của anh Hảo và ông nội anh đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm độc lập nhưng cấp sơ thẩm không xem xét là bỏ lọt tội phạm.

Cạnh đó, Hội đồng định giá tài sản huyện Chợ Lách tiến hành định giá tài sản không đúng quy định về thành phần, trình tự, thủ tục. Hội đồng này nêu lý do máy tính xách tay và điện thoại di động mà Sơn chiếm đoạt của anh Hảo và ông nội anh không thu hồi được nên không xác định được giá trị là thực hiện không đúng quy định của Nghị định số 26 ngày 2-3-2005 của Chính phủ (về định giá tài sản trong tố tụng hình sự), dẫn đến việc xử lý vụ án không chính xác.

Mặt khác, Sơn sinh ngày 20-9-1996, thực hiện hành vi phạm tội (lần đầu) vào ngày 21-2-2013 lúc chưa thành niên. Nhưng khi xét xử, cấp sơ thẩm đã không áp dụng những nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội quy định tại chương X BLHS để quyết định mức hình phạt đối với Sơn là thiếu sót, gây bất lợi cho bị cáo.

Ngoài ra, khi anh Hảo và ông nội của anh không yêu cầu Sơn bồi thường giá trị máy tính xách tay, điện thoại di động bị chiếm đoạt thì số tiền 2,7 triệu đồng phải tịch thu sung quỹ nhà nước nhưng lại không thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm