Bình Nhưỡng dọa tấn công hạt nhân phủ đầu

Người phát ngôn nói Bình Nhưỡng có quyền hành động quân sự vào ngày 11-3 khi Mỹ và Hàn Quốc tập trận.

Báo Rodong Sinmun (CHDCND Triều Tiên) khẳng định dù CHDCND Triều Tiên hay Mỹ bấm nút vũ khí hạt nhân trước thì hai nước đều chịu trách nhiệm vì hiệp ước đình chiến liên Triều đã bị hủy bỏ.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo Bình Nhưỡng đang tiến hành nhiều cuộc tập trận song song có hải, lục, không quân tham gia và các cuộc tập trận này cũng có thể được mở rộng bằng một hành động khiêu khích. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã tăng cường cảnh giác.

Trong khi đó, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) cho biết dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an LHQ đang thảo luận sẽ bao gồm các biện pháp như sau:

- Giám sát chặt việc chuyển tiền mặt và cấm các nước xuất khẩu hàng xa xỉ sang CHDCND Triều Tiên.

- Hạn chế đi lại đối với các nhà ngoại giao CHDCND Triều Tiên và ba cá nhân.

- Đóng băng tài sản của Học viện Khoa học tự nhiên số 2 và Công ty xuất nhập khẩu thiết bị phức hợp Triều Tiên.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm