Chiến sự Nga-Ukraine 26-7: Tướng Ukraine đoán Nga sắp giảm tấn công, chuyển thế phòng thủ

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn căng thẳng khắp chiến trường; Tướng Ukraine nói Nga buộc phải giảm quy mô tấn công trong một tháng rưỡi nữa; Nga phá huỷ xe Bradley, chiến tăng Abrams Mỹ gửi cho Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang, mặt trận nóng nhất chiến trường tiếp tục là ở tỉnh Donetsk.

Tướng Ukraine: Nga buộc phải giảm quy mô tấn công trong một tháng rưỡi nữa

. Chia sẻ với hãng thông tấn Ukrinform ngày 25-7, Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine - Tướng Oleksandr Pivnenko nói rằng Nga sẽ không thể duy trì quy mô tấn công ở nhiều khu vực của Ukraine trong thời gian dài vì "khả năng Moscow không phải là vô hạn”.

"Khả năng tấn công của Nga không phải là vô hạn nếu xét đến những tổn thất mà họ phải gánh chịu. Trong một tháng rưỡi nữa, quân Nga sẽ không thể tiến hành các cuộc tấn công tích cực theo nhiều hướng cùng một lúc và sẽ chuyển sang thế phòng thủ” - ông Pivnenko nói.

Chiến sự Nga-Ukraine
Ảnh chụp từ trên cao cho thấy nhiều tòa nhà bị phá hủy sau các đợt giao tranh giữa Nga và Ukraine ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk). Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Pivnenko nhấn mạnh rằng Ukraine phải chú ý chuẩn bị lực lượng dự bị và vũ khí của riêng mình vào thời điểm Nga sẽ bổ sung quân đội, nói thêm rằng nếu Kiev lên kế hoạch “đi trước Nga một bước thì mọi chuyện sẽ ổn”.

"Điều quan trọng nhất có thể làm bây giờ là đào tạo, phát triển các trung tâm huấn luyện, mua sắm vũ khí và trang thiết bị quân sự, sản xuất thiết bị quân sự, máy bay không người lái (UAV), xe bọc thép, hệ thống phòng không và đạn dược” - ông Pivnenko nói.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của ông Pivnenko.

. Theo tờ Kyiv Independent, các lực lượng Nga gây áp lực ngày càng lớn lên Ukraine trên nhiều mặt trận, cố gắng phá vỡ các tuyến phòng thủ của Ukraine gần TP Pokrovsk trong khi chiếm giữ phần phía đông của TP Chasiv Yar (đều ở tỉnh Donetsk).

Ukraine cũng buộc phải rút khỏi làng Krynky trên bờ đông của sông Dnipro thuộc tỉnh Kherson.

Ngoài ra, các lực lượng Ukraine đã ngăn chặn được bước tiến của Nga gần tỉnh Kharkiv nhưng phía Moscow vẫn giành được quyền kiểm soát một số khu định cư trong khu vực.

. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 25-7 lực lượng Nga và Ukraine có tới 103 cuộc đụng độ trực tiếp, nhiều nhất ở TP Pokrovsk, theo Ukrinform.

. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng các khu định cư của Ukraine ở 2 tỉnh Sumy và Chernihiv (gần biên giới với Nga) tiếp tục hứng chịu hỏa lực của Moscow. Năm địa phương ở 2 tỉnh này gồm Studenok, Novovasylivka, Slavhorod, Velyka Pysarivka và Oleksandrivka đã liên tục bị đối phương nã súng cối trong ngày qua.

Nga phá huỷ xe Bradley, chiến tăng Abrams Mỹ gửi cho Ukraine

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 25-7 quân Nga phá hủy phá hủy 1 kho nhiên liệu và dầu mỏ của Ukraine, cùng 5 xe chiến đấu bộ Bradley IFV do Mỹ sản xuất.

"Các đơn vị máy bay tác chiến-chiến thuật, UAV, tên lửa và pháo binh của các nhóm chiến đấu Nga đã tấn công kho nhiên liệu và dầu nhờn của Ukraine và 5 chiếc Bradley IFV. Ngoài ra, quân Nga còn tấn công các xưởng sửa chữa và phục hồi của một nhà máy sản xuất xe bọc thép, tập kích các cụm nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine ở 104 địa điểm khắp chiến trường" - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

"Lực lượng phòng không Nga cũng bắn hạ 3 rocket dùng cho các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và 52 UAV của quân Kiev" - theo Bộ Quốc phòng Nga.

. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga trong ngày qua tấn công 3 lữ đoàn và đẩy lùi 6 đợt phản công của Ukraine, khiến Ukraine tổn thất tới 235 binh sĩ.

Nhóm tác chiến phía Tây của Nga giành được các vị trí chiến đấu thuận lợi hơn và gây thương vong cho khoảng 460 binh sĩ Ukraine trong ngày qua.

Nhóm tác chiến phía Nam tấn công các đơn vị của 5 lữ đoàn Ukraine tại các TP Chasiv Yar, Krasnoye, Konstantinovka, Krasnogorovka và Verkhnekamenskoye (Donetsk), gây thương vong cho khoảng 680 binh sĩ Ukraine trong ngày qua.

Nhóm tác chiến phía Đông giành được các vị trí chiến đấu thuận lợi hơn và gây thương vong cho khoảng 125 binh sĩ Ukraine trong ngày qua.

Nhóm tác chiến Trung tâm gây khoảng 410 thương vong cho các đơn vị quân đội Ukraine và phá hủy 1 xe chiến đấu bọc thép do Mỹ sản xuất.

Nhóm tác chiến Dnepr của Nga gây ra khoảng 115 thương vong cho các đơn vị quân đội Ukraine và phá hủy 1 kho đạn dược của đối phương trong khu vực nhóm này phụ trách.

. Ngoài ra, phía Nga còn phá huỷ loạt khí tài hạng nặng của Ukraine trong ngày qua, gồm: xe tăng; pháo M198, pháo M119 và chiến tăng Abrams (Mỹ sản xuất); pháo kéo FH-70 (Anh sản xuất); pháo Msta-B; pháo D-20, D-30; pháo Rapira MT-12; các trạm tác chiến điện tử Anklav-N; các kho đạn dược dã chiến;...

Đại sứ Nga: Sự sẵn sàng đối thoại của Kiev phù hợp với lập trường của Moscow

Phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 25-7, Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya nói rằng việc Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga phù hợp với lập trường của Moscow.

Theo ông Nebenzya, Nga xác định rằng con đường ngoại giao là thích hợp hơn để giải quyết xung đột hiện tại ở Ukraine, TASS đưa tin.

1423327.jpg
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya. Ảnh: TASS

“Sự sẵn sàng đàm phán mà Ukraine đưa ra phù hợp với lập trường của chúng tôi rằng con đường ngoại giao là con đường thích hợp hơn để giải quyết xung đột ở Ukraine. Chúng tôi chưa bao giờ từ chối đàm phán, nhưng chính Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã làm vậy” - ông Nebenzya nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 25-7, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine nhưng có một số điểm cần phải làm rõ trước khi đàm phán hòa bình, bao gồm địa vị của ông Zelensky và luật pháp của Ukraine, đài RT đưa tin.

Vị phát ngôn viên này cũng nhắc lại rằng Moscow coi tính hợp pháp của ông Zelensky với tư cách là nguyên thủ quốc gia Ukraine là vô hiệu, vì nhiệm kỳ của ông đã kết thúc vào tháng 5.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây nói rằng tính hợp pháp của ông Zelensky có ý nghĩa quan trọng đối với một hiệp ước hòa bình (nếu có), vì các tài liệu quan trọng phải được ký với các cơ quan hợp pháp.

Ông Peskov nói thêm rằng một trở ngại khác là sắc lệnh cấm đàm phán giữa Kiev và giới lãnh đạo hiện tại ở Moscow, được ông Zelensky ký hồi năm 2022.

Theo ông Peskov, những lệnh cấm này hiện vẫn được áp dụng và nó làm cho khả năng đàm phán trở nên khó khăn vì vướng víu pháp lý.

Phía Ukraine chưa lên tiếng về các tuyên bố từ phía Nga.

Trước đó, ngày 24-7, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba nói rằng Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, với điều kiện là Moscow phải tôn trọng, đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Theo hãng tin Reuters, ông Kuleba nhấn mạnh rằng sẽ không thể đạt được bất kỳ thỏa thuận hoà bình nào cho cuộc chiến Nga-Ukraine nếu các cuộc đàm phán hòa bình không có sự hiện diện của Kiev.

"Tôi nhấn mạnh hai nguyên tắc cần phải được kiên định giữ vững. Đầu tiên, không có thỏa thuận nào về Ukraine mà không có Ukraine. Thứ hai, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Nếu hai nguyên tắc này được tuân thủ, chúng ta có thể tham gia thảo luận tìm kiếm mọi giải pháp hoà bình" - ông Kuleba nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm