Bộ trưởng Bộ Y tế nhận lỗi

Ngày 26-10, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết để một thẩm mỹ viện hoạt động khi chưa có giấy phép hành nghề là lỗi của ngành; là công tác quản lý, thanh tra chưa tốt. Theo bộ trưởng, đây là việc hết sức nghiêm trọng, là nỗi đau xót của ngành y tế. “Một bác sĩ đã vì đồng tiền mà coi thường pháp luật, coi thường mọi quy chuẩn về đạo lý và trên hết là coi thường tính mạng của người khác thì không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ rằng hành động của BS Tường không còn là biểu hiện y đức xuống cấp mà là hành động phi nhân tính” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bà Tiến cho rằng một thẩm mỹ viện hoạt động không đúng chức năng trong nửa năm, trách nhiệm trực tiếp là của Sở Y tế TP Hà Nội, cụ thể là Thanh tra Sở Y tế và Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng. Cũng theo Bộ trưởng, nhằm nâng cao y đức hiện Bộ Y tế đang xây dựng thông tư thành lập khoa Công tác xã hội và bộ môn Y đức trong tất cả trường y.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm