(PLO)- Theo quy định, tối đa 21 ngày sau khi có bản án có hiệu lực, người bị oan sẽ được nhận tiền bồi thường; nhưng đã 2 tháng trôi qua, anh Lam vẫn chưa nhận được tiền.
(PLO)- Một người mang thân phận bị can 38 năm đã chịu nhiều đắng cay, tủi nhục; họ cần được đối xử công bằng. Các cơ quan tiến hành tố tụng có thể linh hoạt hơn để việc thực thi và áp dụng luật thấu lý đạt tình.
(PLO)- Ông Trịnh Dân Cường được trả tự do từ năm 1985 vì không liên quan đến vụ án nhưng đến nay vẫn chưa nhận được quyết định đình chỉ điều tra bị can; ông kiện đòi bồi thường thì bị cho rằng hết thời hiệu giải quyết.
(PLO)- TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên buộc VKSND tỉnh này phải bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng trong khi gia đình người bị oan yêu cầu bồi thường hơn 4,4 tỉ đồng.
(PLO)- Tại buổi thương lượng lần thứ ba, TAND tỉnh Điện Biên đã giảm số tiền bồi thường cho ba mẹ con mang án oan giết chồng suốt 28 năm, từ gần 13 tỉ đồng xuống còn hơn 3 tỉ đồng.
(PLO)- Nhiều ĐBQH cho rằng người bị oan, sai đã chịu đủ cơ cực vì lỗi cơ quan công vụ gây ra, khi phục hồi danh dự lại bắt họ có đơn mới được xin lỗi là vô lý...
(PLO)- Phụ tàu Nguyễn Xuân Phú đòi bồi thường oan hơn 1,7 tỉ đồng nhưng cơ quan làm oan - VKSND TP Biên Hòa, Đồng Nai - chỉ đồng ý bồi thường 313 triệu đồng.
(PLO)- Đó là nội dung được nhiều đại biểu cho ý kiến tại phiên làm việc sáng 9-1 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) (Luật TNBTNN).
(PLO)- Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã thông tin như vậy bên hành lang Quốc hội chiều nay 11-11, khi trao đổi với báo chí về vụ việc bồi thường 17 năm tù oan cho “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén.
(PLO)- “Việc xin lỗi người bị oan sai phải đúng mức, tránh tình trạng người ngồi bị tù oan bốn năm nhưng xin lỗi chỉ năm phút, khiến người bị oan bật khóc ngay tại buổi xin lỗi” - bà Thủy nói.