Căn bệnh nghiệt ngã đã khiến người phụ nữ dang dở ước mơ trở thành thợ may

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chương trình Thần tài gõ cửa kỳ 619 sẽ tiếp tục mang đến câu chuyện về chị Võ Thị Kim Sương (44 tuổi) hiện đang sống tại xã Vĩnh Hưu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Chị Sương sinh ra trong một gia đình khó khăn. Khi mới sáu tuổi, chị bị sốt bại liệt và căn bệnh này đã khiến đôi chân của chị bị teo nhỏ khiến việc đi lại cũng rất khó khăn.

Chị được người quen dạy cho nghề may năm 16 tuổi nhưng việc học chỉ kéo dài ba tháng. Gia đình rơi vào túng quẫn khi cha chị mất, chị Sương đành phải gác lại giấc mơ may vá để phụ giúp gia đình với nghề đan giỏ lục bình.

Gia đình chị Võ Thị Kim Sương. Ảnh: BEE

Chị Sương có đôi tay vô cùng khéo léo, sản phẩm mà chị làm ra rất chỉn chu và tỉ mỉ nên khách hàng rất tin tưởng.

Sau những bất hạnh, chị Sương vẫn cố gắng làm việc để chứng minh rằng mình tàn nhưng không phế.

Nhờ vào sự lạc quan và chịu khó của chị đã làm anh Nguyễn Văn Minh động lòng và cả hai đã nên duyên vợ chồng cùng nhau.

Mặc dù nghề phụ hồ khá bấp bênh, thu nhập cũng không ổn định nhưng anh Minh và vợ vẫn lo cho các con được cơm no áo ấm, anh cũng khuyên vợ đi học may nhưng chị vẫn chần chừ vì gia đình vẫn còn chật vật.

Vì vậy anh Minh đã cố gắng làm việc và gánh vác gia đình để cho vợ yên tâm mà tiếp tục ước mơ trở thành thợ may.

Chị Võ Thị Kim Sương tham gia thử thách từ chương trình.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của hai vợ chồng, chương trình Thần tài gõ cửa  tìm đến giúp đỡ.

Liệu cả hai có thể vượt qua những thử thách của Thổ địa nghệ sĩ Đức Thịnh và Thần tài nghệ sĩ Đình Toàn không? Và chị Sương có thể thực hiện được ước mơ trở thành thợ may mà mấy chục năm qua chưa thực hiện được?

Liệu chị Sương có thực hiện được ước mơ của mình?

Đón xem hành trình thực hiện ước mơ của chị Kim Sương trong chương trình Thần tài gõ cửa kỳ 619, phát sóng lúc 19 giờ 15 tối nay, 27-3 trên kênh THVL1. 


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm