Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục có các diễn biến nóng trên chiến trường, đặc biệt ở tỉnh Kursk (Nga).
Ông Zelensky: Nga sắp tấn công vào biên giới Ukraine
. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 15-3 có 81 cuộc giao tranh trên tiền tuyến. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở sáu mặt trận, với những trận chiến dữ dội nhất diễn ra ở hướng TP Toretsk và làng Novopavlivka (tỉnh Donetsk).
. Cảnh sát Ukraine báo cáo về vụ tấn công của Nga vào một khu chung cư ở tỉnh Chernihiv khiến hàng chục căn hộ, 12 ngôi nhà và một số ô tô bị hư hại.

. Người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự tỉnh Dnipropetrovsk - ông Serhii Lysak nói rằng lực lượng Nga ngày 15-3 đã tấn công TP Nikopol của tỉnh này bằng pháo hạng nặng khiến một phụ nữ thiệt mạng và một trẻ em bị thương.
. Cục Quản lý Quân sự TP Kiev đưa tin rằng trong đêm 14, rạng sáng 15-3, tổng cộng 21 máy bay không người lái (UAV) của Nga đã được phát hiện ở không phận xung quanh Kiev và phòng không Ukraine đã bắn hạ 13 UAV trong số này.
Tại Kharkiv, một loạt các cuộc tấn công bằng UAV, không kích và tên lửa của Nga trong ngày đã làm 4 dân thường bị thương.
. Trên mặt trận Kursk - nơi diễn ra giao tranh căng thẳng trong những ngày qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác tin lực lượng Ukraine bị bao vây.
“Ukraine có sự hiện diện ở khu vực Kursk, và thông tin rằng lực lượng Ukraine bị bao vây là lời nói dối của [Tổng thống Nga Vladimir] Putin. Không có sự bao vây nào đối với lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk” - ông Zelensky nhấn mạnh.
Tổng thống Ukraine nói thêm rằng các đối tác của Ukraine có thể xác minh lời nói của ông thông qua dữ liệu tình báo và hình ảnh vệ tinh.
“Tôi không muốn tranh cãi với bất kỳ đối tác hay đồng nghiệp nào. Họ có các cơ quan tình báo và vệ tinh. Hãy để họ xem lực lượng Nga hiện đang tập trung ở đâu và họ đang hướng đến đâu” - ông Zelensky nói thêm.
Cũng theo ông Zelensky, Nga đang tập trung tại biên giới để chuẩn bị tấn công vào tỉnh Sumy (đông bắc Ukraine, giáp tỉnh Kursk).
Ông Zelensky cũng cho biết “tình hình trên mặt trận Pokrovsk đã ổn định” sau nhiều tháng là trung tâm của giao tranh và đối diện với các mối đe dọa bao vây thường xuyên từ Nga.
. Theo ước tính của Ukraine, kể từ đầu xung đột, Nga đã mất 892.840 quân tại Ukraine, bao gồm 1.180 thương vong trong ngày 15-3.
Nga chưa bình luận về các thông tin trên.
Ukraine lập phái đoàn đàm phán hòa bình
Ngày 15-3, Tổng thống Ukraine Zelensky ban hành sắc lệnh thành lập một phái đoàn mới để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng cho xung đột Nga-Ukraine, theo tờ Kyiv Independent.
Phái đoàn sẽ do ông Andriy Yermak, Chánh Văn phòng tổng thống Ukraine, dẫn đầu. Các thành viên khác bao gồm Ngoại trưởng Andriy Sybiha, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Pavlo Palisa.
Theo sắc lệnh, ông Yermak có quyền thay đổi thành phần phái đoàn với sự chấp thuận của Ngoại trưởng Sybiha. Ông Yermak cũng có thể đưa thêm các viên chức chính phủ, chuyên gia và cố vấn vào phái đoàn.
Đầu tuần này, các ông Yermak, Sybiha, Umerov và Palisa đã có cuộc gặp phái đoàn Mỹ tại Saudi Arabia.
Nga bắt đầu rà phá bom mìn ở Kursk
Bộ Quốc phòng Nga đưa tin lực lượng nước này ngày 15-3 đã tấn công vào cơ sở hạ tầng sân bay quân sự và các cơ sở năng lượng của Ukraine, nơi cung cấp hoạt động cho tổ hợp công nghiệp-quân sự Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga đã phá huỷ 7 quả bom JDAM, 3 quả pháo phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và 170 UAV Ukraine trong 24 giờ qua.
. Trong ngày, nhóm tác chiến Trung tâm của Nga tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của Ukraine, đánh bại năm lữ đoàn đối phương. Tổn thất của Ukraine tại khu vực do Nhóm tác chiến Trung tâm quản lý gồm 465 binh sĩ, bốn xe chiến đấu bọc thép, tám xe và ba khẩu pháo.
. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin nhóm tác chiến phương Bắc của Nga đã loại khỏi vòng chiến 45 binh sĩ Ukraine trong ngày qua.
. Tương tự, các hoạt động của nhóm tác chiến phía Tây trong ngày 15-3 khiến Ukraine tổn thất hơn 255 binh sĩ, bốn xe chiến đấu bọc thép, hai xe bán tải, bốn khẩu pháo dã chiến và ba kho đạn.
. Binh sĩ thuộc nhóm tác chiến phía Nam ngày qua loại khỏi vòng chiến 260 binh sĩ Ukraine. Cùng ngày, nhóm tác chiến phía Đông của Nga hạ hơn 160 binh sĩ, phá huỷ hai xe chiến đấu bọc thép, sáu xe cơ giới và hai khẩu pháo dã chiến của Ukraine.
. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin lực lượng công binh nước này đã bắt đầu rà phá bom mìn tại các khu vực ở tỉnh Kursk mà Nga đã giành lại từ Ukraine.
“Lực lượng công binh đã bắt đầu rà phá bom mìn ở các khu vực biên giới của tỉnh Kursk được giải phóng khỏi quân đội Ukraine nhằm khôi phục các cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất cần thiết cho việc thiết lập cuộc sống hòa bình và hoạt động kinh tế sau giao tranh” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.
Cũng theo bộ này, lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát thêm các khu định cư Rubanshchina và Zaoleshenka ở Kursk trong 24 giờ qua.
. Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.
Ông Medvedev cảnh báo hậu quả nếu Ukraine không rút quân khỏi Kursk

Ngày 15-3, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng binh sĩ Ukraine ở Kursk sẽ bị tiêu diệt một cách tàn nhẫn nếu từ chối hạ vũ khí, theo TASS.
Trước đó, Tổng thống Putin nói rằng binh sĩ Ukraine tham chiến ở Kursk nếu hạ vũ khí sẽ được đảm bảo tính mạng và được đối xử tử tế.
“Đây là cách tiếp cận rất nhân đạo của đất nước chúng tôi, nhưng nếu họ từ chối hạ vũ khí, tất cả họ sẽ bị tiêu diệt triệt để, không khoan nhượng” - ông Medvedev nói.
Ông Medvedev nói thêm rằng thời gian tới sẽ cho thấy liệu chính quyền Ukraine có tận dụng cơ hội này để cứu binh sĩ của mình hay không.
Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Medvedev.

Chiến sự Nga - Ukraine 15-3: Ukraine bác tin bị bao vây ở Kursk; Ông Zelensky nêu vấn đề khó khăn nhất trong đề xuất ngừng bắn
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua nóng ran tại tỉnh Kursk; UAV Ukraine tấn công kho chứa tên lửa Nga; Ông Putin nói Nga hiểu lời kêu gọi của ông Trump về việc tha cho binh sĩ Ukraine ở Kursk