Chủ quán cà phê bị cắt cổ

Nạn nhân là chị Trần Thị Lan, sinh năm 1967, quê Hải Dương, mở quán cà phê giải khát tại mặt đường Thịnh Lang (gần sát trụ sở Công an tỉnh). Biết chị Lan sống một mình tại quán, kẻ thủ ác đã vào quán uống nước rồi ra tay sát hại chị hết sức dã man, cứa gần đứt cổ nạn nhân.

Khi con gái chị vào quán tìm mẹ mới phát hiện ra sự vụ, đưa chị Lan đi bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp. Kẻ giết người đã cướp của nạn nhân xe máy đắt tiền và một số tư trang.

Theo B.T.K (Dân Việt)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm