Chủ tịch Phan Văn Mãi mong báo chí khơi gợi để TP.HCM tiếp tục năng động, 'xé rào'

(PLO)- Nhân Hội báo toàn quốc 2024 diễn ra tại TP.HCM, Chủ tịch Phan Văn Mãi mong các cơ quan báo chí cùng phân tích, gợi ý để TP.HCM khơi gợi được tinh thần năng động, sáng tạo...

Chiều 15-3, Hội báo toàn quốc 2024 diễn ra Diễn đàn báo chí toàn quốc (phiên toàn thể).

Tham dự có Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh…

Toàn cảnh phiên toàn thể Diễn đàn báo chí toàn quốc. Ảnh: THUẬN VĂN

Hội báo có ý nghĩa với kinh tế - xã hội TP.HCM

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận Hội báo toàn quốc 2024 là sự kiện không chỉ ý nghĩa đối với báo chí mà còn có ý nghĩa đối với kinh tế - xã hội TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu khai mạc Diễn đàn báo chí toàn quốc 2024. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ông Mãi, TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của báo chí cách mạng đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. “Trong quá trình xây dựng và phát triển TP, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành, góp ý của các cơ quan báo chí. Chúng tôi luôn xem đội ngũ báo chí là lực lượng quan trọng trong xây dựng, phát triển TP” – ông nói và khẳng định TP.HCM không phân biệt báo chí Trung ương và báo chí TP.HCM.

Ông cũng gửi lời cảm ơn đến báo chí đã đồng hành cùng tiến trình phát triển của TP và mong muốn các cơ quan Trung ương, cơ quan báo chí sẽ tiếp tục chia sẻ với TP.HCM.

Chia sẻ về tình hình kinh tế - xã hội của TP tại diễn đàn, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết vai trò trung tâm kinh tế - văn hoá – xã hội, đầu tàu, cực tăng trưởng phía Nam của TP.HCM có dấu hiệu suy giảm trong 10 năm trở lại đây. Điều này tạo ra thách thức đối với TP.HCM trong hội nhập và cạnh tranh quốc tế.

Vừa qua, TP.HCM đã chọn ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, nhưng đây cũng là ba điểm nghẽn của TP và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Lãnh đạo Trung ương, TP.HCM tham dự Diễn đàn báo chí toàn quốc. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch Phan Văn Mãi nhìn nhận TP.HCM có độ mở kinh tế cực lớn, gần như song song với kinh tế khu vực và thế giới. Bất kỳ chuyển động nào của kinh tế thế giới, khu vực cũng tác động trực tiếp, ngay tức khắc đến kinh tế - xã hội TP. Từ đó đặt ra yêu cầu phải dự báo được năng lực chống chịu, thích ứng của kinh tế TP.

Theo ông Mãi, những hạn chế nội tại của TP.HCM và những vấn đề trong quá trình phát triển chưa được thực hiện đúng dẫn đến các vụ việc, vụ án, làm mất công sức trong quá trình giải quyết, cản trở sự phát triển của TP.HCM trong thực hiện vị trí, vai trò đầu tàu của mình.

Chủ tịch Phan Văn Mãi mong các cơ quan Trung ương, báo chí tiếp tục quan tâm hơn nữa, giúp TP.HCM nhìn rõ điểm nghẽn chiến lược, định hướng, giải pháp trong hành trình phát triển sắp tới.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tham dự Diễn đàn. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch Phan Văn Mãi nhìn nhận TP.HCM đã đặt ra mục tiêu lớn, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2025, đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng, thách thức thông qua 51 chương trình, đề án tạo ra sự phát triển rất lớn cho TP.HCM, khôi phục lại vị trí của TP.

Sau đó, TP.HCM đã nỗ lực rất nhiều nhưng với tác động bên ngoài, năng lực chống chịu, hạn chế nội tại khiến TP không đạt được mục tiêu như mong muốn.

Ông mong muốn dưới góc nhìn báo chí sẽ có phân tích, gợi ý, khuyến nghị cho chính quyền TP trong hoạch định chiến lược phát triển, giải quyết các bài toán phát triển trong hành trình đi lên của mình.

Chủ tịch TP.HCM nhìn nhận để giải quyết điểm nghẽn của TP.HCM, Trung ương đã có Nghị quyết 31/2021, Nghị quyết 98/2023, mở ra các cơ chế phát triển cho TP.HCM. Song song đó, TP cũng có nhiều cơ chế, chính sách riêng.

Mong báo chí khơi gợi sự năng động, sáng tạo của TP.HCM

Đặt hàng với các cơ quan báo chí, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi nhìn nhận TP.HCM được biết đến như một địa phương năng động, sáng tạo, luôn suy nghĩ, tìm tòi cách làm mới, những cách làm đó có thể chưa từng có trong quy định pháp luật, mà có lúc gọi là “xé rào”.

“Nhưng năng động, đổi mới, sáng tạo như thế nào trong bối cảnh hiện nay là vấn đề mà chúng tôi rất mong được các cơ quan báo chí phân tích, gợi ý thêm để khơi gợi được động lực bên trong, sự năng động, sáng tạo của TP nhưng cũng đảm bảo tuân thủ quy định. Hay những vấn đề thực tiễn đó sẽ được tổng kết, pháp lý hóa” – ông Mãi đề nghị.

Song song đó, tiến tới kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng mong báo chí tham gia vào sự kiện kỷ niệm này, không chỉ ở góc độ tuyên truyền mà bằng nhiều hoạt động cụ thể.

Đầu tư vào công nghệ số vì tương lai của báo chí

Phát biểu tại Diễn đàn báo chí toàn quốc, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, cho biết công nghệ số ảnh hưởng đầu tiên và mạnh mẽ nhất đối với lĩnh vực báo chí, truyền thông và đã tạo ra sự thay đổi căn bản của lĩnh vực này.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: THUẬN VĂN

Tuy nhiên, ông Hùng khẳng định công nghệ số lấy đi một số việc cũ nhưng cũng tạo ra những việc mới. Trong kỷ nguyên hiện tại, báo chí cần một không gian rộng hơn để đưa tin, đó có thể là sự diễn giải, phân tích hoặc bình luận tin tức.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng báo chí muốn phát triển còn cần một không gian mới, lực lượng sản xuất mới, nguồn lực sản xuất mới, yếu tố sản xuất mới và động lực mới.

“Đó lần lượt là không gian số, công nghệ số, nhân lực số, dữ liệu số và đổi mới sáng tạo số” – ông Hùng nhấn mạnh và cho biết đầu tư vào những việc này sẽ là đầu tư vì tương lai của báo chí.

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT, dù có khó khăn, bất cập nhưng vai trò của báo chí không làm giảm đi mà chỉ nói lên rằng “báo chí cần sự thay đổi.

Muốn đổi mới thì báo chí vẫn phải tìm về, giữ vững giá trị cốt lõi và sứ mệnh ban đầu của báo chí cách mạng. “Hãy giữ cái bất biến này để ứng với vạn biến. Cái vạn biến này chính là cách chúng ta làm báo. Không gian sáng tạo vô hạn của chúng ta là ở đây và công cụ để sáng tạo là công nghệ số”- ông Hùng nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới