Chủ tịch TP.HCM thăm các cơ sở cai nghiện

Ông Nguyễn Thành Phong đánh giá cao nỗ lực vượt khó của các cán bộ, nhân viên hai trung tâm để tổ chức cai nghiện và giáo dục tốt các học viên. “Công việc giáo dục, phục hồi sức khỏe và nhân cách cho các học viên là rất nhân văn” - ông Phong nói, đồng thời ghi nhận các kiến nghị quan tâm đầu tư hơn về cơ sở vật chất và nhân sự.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thăm hỏi học viên tại Trung tâm Giáo dục Lao động  Xã hội Phú Nghĩa. Ảnh: H.LAN

Được biết tại Trung tâm Giáo dục lao động - Bảo trợ xã hội Phú Văn hiện đang quản lý hơn 1.100 học viên, trong đó đa phần tái nghiện nhiều lần, sử dụng ma túy đá. Theo quy định, một cán bộ quản lý 7-8 học viên, hiện trung tâm đang thiếu 40-50 cán bộ, nhân viên. Còn tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Phú Nghĩa hiện đang quản lý 726 học viên, trong đó học viên sử dụng heroin chiếm 40,08%. Trung tâm này hiện cũng gặp khó khăn về cơ sở vật chất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm