Chuyên gia an ninh mạng nói về tài khoản Facebook của đầu bếp Võ Quốc bị hack

(PLO)- Theo chuyên gia an ninh mạng Võ Đỗ Thắng, truy cập bất hợp pháp vào tài khoản Facebook rất khó thực hiện vì cơ sở bảo mật của nền tảng này khá vững chắc.

Liên quan đến việc tài khoản Facebook "Vo Quoc" (có dấu tích xanh chính chủ, được cho là của đầu bếp Võ Quốc) đăng tải bài viết xúc phạm báo chí. Sau đó đầu bếp này cho rằng mình không phải người viết bài và tài khoản bị hack.

Trao đổi với PV PLO, ông Võ Đỗ Thắng, chuyên gia an ninh mạng kiêm Giám đốc Trung tâm tư vấn và đào tạo an ninh mạng Athena, cho biết: "Tôi có theo dõi sự việc đầu bếp Võ Quốc đăng tải bài viết có tính chất miệt thị nhà báo rồi cho rằng bị hack, nhưng đó là chủ quan họ nói ra chứ chưa ai xác thực".

"Nội dung mà tài khoản đó đăng tải cần có kiến thức về truyền thông, báo chí, xã hội mới viết được ra như thế. Một người sau khi hack nick Facebook của đầu bếp đó thì cũng không thể viết được như vậy" - Ông Thắng nhận định.

vt.jpg
Phần bình luận trong bài đăng của tài khoản Facebook "Vo Quoc" lăng mạ người làm báo, phản cảm, gây bức xúc dư luận.

Theo ông Thắng, chưa kể hack một tài khoản Facebook không phải chuyện dễ thực hiện. Vì hiện tại cơ sở bảo mật của Facebook được các nhà phát triển của mạng xã hội này đảm bảo rất cao, bao gồm các biện pháp để bảo vệ thông tin người dùng và đảm bảo an toàn cho nền tảng.

Facebook thường sử dụng phương pháp mã hóa để bảo vệ thông tin người dùng cá nhân không thể truy cập hoặc lộ ra bên ngoài. Ngoài ra, họ có các hệ thống giám sát và phát hiện sớm để xác định và ngăn chặn các hoạt động nghi ngờ hoặc bất thường trên nền tảng.

Mạng xã hội này hỗ trợ xác thực bằng hai yếu tố để đảm bảo chỉ chính chủ mới có thể truy cập vào tài khoản.

Bên cạnh đó, Facebook còn thường xuyên yêu cầu người dùng sử dụng mật khẩu mạnh và cung cấp các gợi ý giúp cải thiện mật khẩu. Vì lỗ hổng bảo mật được hạ xuống mức tối thiểu nhằm tránh tình trạng xâm nhập trái phép.

Theo ông Võ Đỗ Thắng, hack được tài khoản là cả vấn đề nan giải.

vo1.jpg
Chuyên gia an ninh mạng kiêm Giám đốc Trung tâm tư vấn và đào tạo an ninh mạng Athena Võ Đỗ Thắng. Ảnh: NVCC.

"Hack Facebook không phải công việc một sớm một chiều, kẻ xấu cần phải có thời gian dài theo dõi hoạt động của người dùng mới có thể hack được. Để tấn công vào tài khoản của người khác, cần rành rõi thao tác công nghệ cao mà chỉ có chuyên gia mới có thể làm được" - ông Võ Đỗ Thắng nói.

Vì thế, để xác định tài khoản có bị hack tài khoản hay không, nên có một quy trình thẩm định minh bạch, kỹ càng.

Đọc thêm