Công an Thanh Hóa nêu giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

(PLO)- Thực hiện Đề án của tỉnh về quản lý, cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa và đấu tranh xử lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật giai đoạn 2025–2030, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, cùng hệ thống chính trị và toàn xã hội, từng bước kiềm chế tình trạng này.

Sáng 2-4, Công an Thanh Hóa cho biết, sau 4 tháng (từ ngày 15-12-2025 đến 15-3), trên địa bàn tỉnh xảy ra 34 vụ với 200 đối tượng liên quan đến các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, giết người.

Nhiều vụ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Đáng chú ý, trong số 34 vụ đã xảy ra, nhiều vụ có sự tham gia của các nhóm thanh thiếu niên, chủ yếu ở độ tuổi từ 16 đến dưới 20 tuổi. Từ đây, Công an tỉnh nhận định, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh nói riêng đang diễn biến phức tạp.

Các đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng tại xã Thanh Phong mới đây. Ảnh: CATH

Trong đó, nhiều vụ việc xuất phát từ lời thách thức trên mạng xã hội, dẫn đến những cuộc “hỗn chiến” ngoài đời thực thông qua việc lập nhóm trên mạng để kích động, hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Trước khi các cuộc “hỗn chiến” xảy ra, các đối tượng thường tụ tập, điều khiển xe mô tô tháo hoặc che biển kiểm soát, chở quá số người quy định, mang theo dao, kiếm tự chế, gậy gộc, vỏ chai bia… Trong quá trình di chuyển thành đoàn trên các tuyến đường, các đối tượng lạng lách, đánh võng, tạt đầu xe, gây sự, trêu ghẹo, đuổi đánh người đi đường, gây rối trật tự công cộng. Hậu quả là nhiều vụ việc đã chuyển thành hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, thậm chí giết người, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Điển hình, vụ hai nhóm gồm 21 thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn, gây ra 2 vụ gây rối trật tự công cộng tại xã Thanh Phong và xã Linh Sơn; trong đó vụ việc tại xã Linh Sơn đã khiến 1 thanh niên 20 tuổi tử vong.

Nhóm thanh niên bị bắt giữ sau khi gây án để điều tra về tội giết người và gây rối trật tự công cộng tại xã Linh Sơn. Ảnh: CATH

Để xảy ra các vụ việc đau lòng từ mâu thuẫn nhỏ đến hành vi cố ý gây thương tích, giết người, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận định, một bộ phận thanh thiếu niên do thiếu sự quan tâm, quản lý, giáo dục từ gia đình; bị tác động tiêu cực từ mạng xã hội; tâm lý bồng bột, thích thể hiện bản thân nên dễ bị kích động, lôi kéo tham gia các hành vi vi phạm pháp luật...

Ngăn chặn, phòng ngừa từ gốc, tránh hệ lụy đau lòng

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thực hiện Đề án số 3320 của Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý, cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa và đấu tranh xử lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật giai đoạn 2025–2030, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm từng bước kiềm chế tình trạng này.

Các địa phương tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý, giáo dục thanh thiếu niên; phát huy sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh trong tuyên truyền, vận động, cảm hóa các trường hợp có biểu hiện lệch chuẩn.

Lực lượng công an các cấp tổ chức rà soát, lập danh sách, quản lý chặt các đối tượng có nguy cơ vi phạm; thường xuyên gọi hỏi, răn đe, giáo dục tại cộng đồng; đồng thời phối hợp với gia đình, nhà trường theo dõi, giúp các em sửa chữa sai lầm, tái hòa nhập.

Một số đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Triệu Sơn. Ảnh: CATH

Công tác tuần tra, kiểm soát tiếp tục được tăng cường tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là vào ban đêm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nhóm tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe lạng lách, gây rối trật tự công cộng và xử lý nghiêm theo quy định.

Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền, cảnh báo được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở và mạng xã hội. Nhiều địa phương duy trì các nhóm Zalo kết nối đến từng khu dân cư để cập nhật tình hình, nâng cao ý thức cảnh giác trong nhân dân.

Theo Công an Thanh Hóa, công tác phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Gia đình, nhà trường cần tăng cường giáo dục, định hướng lối sống, trang bị kỹ năng sống, giúp các em tránh xa cám dỗ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới