Công an và Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ký kết chương trình phối hợp

(PLO)- Công an TP.HCM với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ký kết chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Công an TP.HCM phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

chuong-trinh-phoi-hop-3-9834.jpg
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP, nhìn nhận từ khi đi vào hoạt động, các mô hình tự quản, tự phòng trên địa bàn TP đã phát huy hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Ngoài ra, người dân và cán bộ, ngày càng nâng cao ý thức vai trò trách nhiệm, tích cực tham gia, giữ gìn an ninh, trật tự tại khu dân cư. Công tác biểu dương, khen thưởng việc nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến được thực hiện kịp thời.

chuong-trinh-phoi-hop-2-938.jpg
Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Song song đó, ông Nam cho rằng do chưa khảo sát, lập kế hoạch trước khi xây dựng nên các mô hình tự quản, tự phòng về an ninh trật tự còn gặp khó trong hoạt động; kinh phí hoạt động các mô hình thường từ nguồn xã hội, ít ngân sách nhà nước.

Cạnh đó, một số mô hình được xây dựng đại trà theo phong trào, hoạt động chỉ mang tính đối phó; cán bộ, thành viên các đoàn thể chưa làm tròn trách nhiệm; công tác tuyên truyền, vận động người dân chưa đi vào chiều sâu...

Thời gian tới, Công an TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ rà soát, thanh loại các mô hình hoạt động không hiệu quả; tập huấn, bồi dưỡng các thành viên tham gia mô hình; sử dụng kinh phí từ ngân sách phục vụ cho công tác xây dựng phong trào.

Công an TP.HCM thực hiện nhiều mô hình tự quản, tự phòng có hiệu quả như: camera giám sát tình hình an ninh trật tự; mô hình lực lượng công an quận, huyện ra quân giúp dân tiếp cận các tiện ích của công nghệ 4.0; nhóm hộ tự quản về an ninh trật tự; chốt dân phòng tự quản; xe ôm tự quản...

Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã thực hiện các mô hình như: mô hình 5+1; CLB gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội; CLB nữ chủ nhà trọ; tổ cán sự xã hội tình nguyện; tổ công nhân tự quản khu nhà trọ...

Dịp này, Công an TP.HCM với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các tổ chức thành viên đã thực hiện ký kết chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

chương trình phối hợp
Đại diện Công an TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến nhìn nhận việc ký kết chương trình phối hợp không chỉ nhấn mạnh vai trò của Công an TP và MTTQ Việt Nam TP mà còn đòi hỏi sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức thành viên...

“Hy vọng những mặt tích cực, những kết quả mà chúng ta đã đạt được trong thời gian vừa qua sẽ tiếp tục được phát huy để làm sao huy động sức mạnh toàn dân, phát huy được vai trò của tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn TP”- bà Yến nói.

Nội dung chương trình phối hợp giữa Công an TP.HCM và Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM:

1. Định hướng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

2. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao hiệu quả “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

3. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự trên các địa bàn, lĩnh vực.

4. Cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; gắn việc thực hiện phong trào với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác.

5. Phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể, trưởng khu phố, người có uy tín,... làm hạt nhân trong phong trào.

6. Xây dựng lực lượng Công an, MTTQ Việt Nam, các tổ chức... trong sạch, vững mạnh; nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kiến thức, nghiệp vụ, pháp luật trong thực hiện phong trào.

7. Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết công tác xây dựng phong trào; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm