Đang tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thuỷ điện ở Quảng Ngãi

(PLO)- Lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường sạt lở thuỷ điện Kà Tinh thuộc xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-10, ông Đặng Minh Thảo, Bí thư Huyện uỷ Trà Bồng (Quảng Ngãi), cho biết lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường vụ sạt lở ở thuỷ điện Kà Tinh.

Sau khi nhận thông tin thuỷ điện Kà Tinh sạt lở vùi lấp tổ máy số 1, một công nhân mất liên lạc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã có cuộc họp khẩn với UBND huyện để lên phương án tiếp cận hiện trường.

Hiện trường sạt lở thuỷ điện Kà Tinh. Ảnh chụp màn hình

Hiện trường sạt lở thuỷ điện Kà Tinh. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, tối 10-10, thời tiết mưa lớn, khu vực sạt lở cúp điện, lực lượng chức năng khó tiếp cận hiện trường. Một tổ công tác của huyện chỉ đến cách vị trí sạt lở khoảng 300 m và không thể tiếp cận thêm.

Trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh trực tiếp đến hiện trường vụ sạt lở để nắm thông tin, điều hành công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trao đổi qua điện thoại với PLO, ông Minh cho biết do chưa thể tiếp cận nên chưa nắm thông tin cụ thể thiệt hại.

"Ban đầu ghi nhận một vụ sạt lở, thiệt hại về người, tài sản chưa thống kê được" - ông Minh nói và cho biết đã chỉ đạo cho các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn đảm bảo tuyệt đối an toàn, không được nóng vội.

Tối 10-10, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường vụ sạt lở. Ảnh chụp màn hình

Tối 10-10, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường vụ sạt lở. Ảnh chụp màn hình

Như PLO thông tin, vụ sạt lở xảy ra tại thuỷ điện Kà Tinh vào khoảng 18 giờ 30 ngày 10-10. Thời điểm xảy ra sự việc, lực lượng chức năng không thể liên lạc với một người trực trong nhà máy.

Từ đêm 9-10, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn rất lớn, lượng mưa phổ biến 300-450 mm. Đặc biệt, các huyện miền núi có nơi trên 500 mm như Trà Hiệp 549 mm, Trà Thanh 542 mm…

Do mưa lớn kéo dài từ chiều qua, nhiều nơi ở Quảng Ngãi xảy ra ngập, một số tuyến đường bị lũ chia cắt.

Thuỷ điện Kà Tinh có mức đầu tư hơn 437 tỉ đồng do Công ty Cổ phần thuỷ điện Trà Bồng làm chủ đầu tư. Thuỷ điện khai thác theo hình thức hai bậc gồm thuỷ điện Kà Tinh 1 và Kà Tinh 2, tổng công suất 12 MW.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm