Quảng Ngãi: Hàng trăm ngôi nhà bị ngập, lốc xoáy làm 21 ngôi nhà tốc mái

(PLO)- Do mưa lớn kéo dài, nước dâng cao làm hàng trăm hộ ở Quảng Ngãi bị ngập, phải sơ tán. Nhiều tuyến đường, ngầm, đập tràn bị lũ chia cắt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 10-10, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo nhanh về công tác ứng phó mưa lũ tính đến 17 giờ cùng ngày.

Theo dự báo, trong đêm nay đến sáng mai, lũ trên các sông tiếp tục lên và đạt đỉnh. Đỉnh lũ trên các sông Trà Khúc tại trạm Trà khúc 6.00m, dưới báo động (BĐ) 3 là 0,5m; Trà Bồng tại Châu Ổ dao động trên mức BĐ1; sông Vệ 5,20m, trên BĐ3 là 0,7m.

Do mưa lớn và lũ trên các sông lên nhanh, các huyện Nghĩa Hành, thị xã Đức Phổ ngập lụt. Một số vị trí ngầm, tràn giao thông trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Sơn Hà bị chia cắt.

Mưa lớn, nước dâng cao gây ngập một số tuyến đường ở huyện Nghĩa Hành và thị xã Đức Phổ.

Mưa lớn, nước dâng cao gây ngập một số tuyến đường ở huyện Nghĩa Hành và thị xã Đức Phổ.

Tại các phường Phổ Văn, Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Thuận thị xã Đức Phổ) có khoảng 150 hộ bị ngập; xã Hành Dũng, Hành Nhân (huyện Nghĩa Hành) khoảng 100 hộ bị ngập. Hai địa phương này đã phải tổ chức di dời hàng trăm hộ dân ở nơi bị ngập đến nơi an toàn.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh có công điện khẩn gửi các cơ quan, đơn vị ứng phó với mưa lũ.

Ông Minh yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương căn cứ tình hình thực tế, tạm hoãn tất cả các cuộc họp chưa thật sự cần thiết để tập trung vào công tác phòng chống mưa lũ.

Một số vị trí ngầm, tràn giao thông trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Sơn Hà bị lũ chia cắt.

Một số vị trí ngầm, tràn giao thông trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Sơn Hà bị lũ chia cắt.

Chủ tịch các huyện chỉ đạo rà soát toàn bộ công nhân, cán bộ kỹ thuật tại các vị trí xung yếu để di chuyển đến nơi an toàn. Trường hợp không chấp hành thì phải kiên quyết cưỡng chế và xem xét xử lý các đơn vị chủ quản.

Tập trung kiểm tra, rà soát và kịp thời huy động lực lượng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Đặc biệt lưu ý các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi đóng quân ở vùng có nguy cơ cao sạt lở đất tại các huyện Sơn Tây, Ba Tơ, Trà Bồng, Minh Long, Sơn Hà và khu dân cư vùng trũng ven sông Vệ, Trà Câu, Phước Giang....

Lốc xoáy làm 21 ngôi nhà của người dân tốc mái, hư hỏng.

Lốc xoáy làm 21 ngôi nhà của người dân tốc mái, hư hỏng.

Tùy vào tình hình mưa lũ thực tế, các huyện chủ động thông báo các cơ quan, đơn vị trực thuộc cho cán bộ, công chức, người lao động nghỉ làm việc để đảm bảo an toàn tính mạng.

Sở GD&ĐT tổ chức triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, cơ sở giáo dục trước, trong và sau lũ. Chủ động thông báo cho các cơ sở giáo dục cho giáo viên, học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng, đặc biệt là tại các vùng có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở đất.

Lốc xoáy làm 21 nhà dân tốc mái: Lúc 11 giờ ngày 10-10, một cơn lốc xoáy quét qua thôn Vĩnh Tân (xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh) làm 21 ngôi nhà bị tốc mái, một người bị thương.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng người dân khẩn trương dọn dẹp đồ đạc, khắc phục nhà cửa hư hỏng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm