Đi thang cuốn, xem lại giày

Bộ Kinh tế-Thương mại và Công nghiệp Nhật đã yêu cầu nhà sản xuất giày Crocs Inc. (trụ sở chính tại Mỹ) phải thiết kế lại giày xăng-đan.

Sau khi ghi nhận chất liệu và kiểu dáng của giày đã làm cho người sử dụng dễ bị kẹt chân khi đi thang cuốn. Bộ cũng đã ra thông báo cảnh báo tại các nhà ga và siêu thị.

Cơ quan Thẩm định và Công nghệ Nhật đã tổ chức kiểm tra thử nghiệm giày xăng-đan của các công ty có thị phần bán buôn lớn.

Kết quả cho thấy giày làm bằng nhựa polyethylene mềm hơn, khó trơn trượt hơn so với giày đi mưa và giày đế mềm. Tuy nhiên, chúng lại có tính co dãn nên khó lôi chân ra khi bị mắc kẹt trong khe hở thang cuốn.

Từ tháng 5 đến tháng 11-2007, tại Tokyo và 12 tỉnh, thành khác ở Nhật đã xảy ra 65 trường hợp người đi thang cuốn mắc kẹt chân vào khe hở vài mm giữa bậc thang và vách cầu thang cuốn. Trong số này, 17 người bị thương, vài người bị gãy móng chân. Hầu hết nạn nhân là trẻ em từ 1-10 tuổi.

Theo thống kê, trên thế giới có ít nhất 12 nước và vùng lãnh thổ xảy ra tai nạn tương tự. Nhà ga Washington (Mỹ) còn treo biển cảnh báo người mang giày xăng-đan của hãng Crocs khi đi cầu thang cuốn.

Tai nạn cụ thể là cậu bé bốn tuổi Rory McDermott. Chân em bị mắc kẹt vào thang cuốn tại trung tâm mua sắm Bắc Virginia (Mỹ). Mẹ em đã kịp thời giật chân em, tuy nhiên móng chân cái của em bị chảy nhiều máu.

MINH NHỰT (Theo ABC News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm