(PLO)- Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ có quy mô 200 giường được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, trang thiết bị y tế tân tiến, đạt chuẩn quốc tế, công nghệ y khoa hàng đầu thế giới.
(PLO) - Sau 20 ngày cấp tốc xây dựng, Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 16 tại quận 7, TP.HCM đã đi vào hoạt
động với quy mô gần 3.000 giường.
(PLO)-
Sáng 1-10, Phương Nam Book City Saigon Center tọa lạc tại số
212 Nguyễn Trãi, quận 1, TP.HCM, chính thức đi vào hoạt động. Nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến lý tưởng của người yêu sách
cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ.
(PL)- Trung tâm Sơ chế yến sào Việt Nam tại xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, TP.HCM được Hiệp hội Trang trại và doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với Công ty Yến Quân khánh thành đã đi vào hoạt động.
(PL)- Sáng 5-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết khu vực cách ly tập trung phòng, chống COVID-19 của TP ở quận 7 đã chính thức đi vào hoạt động.
(PLO)- Sau hai năm chuẩn bị, chiều
5-5, Trung tâm báo chí TP.HCM chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ số 255 đường
Trần Hưng Đạo (phường Cô Giang, quận 1).
(PL)- “UBND quận 1 đang gấp rút hoàn thành việc lát đá vỉa hè phố đi bộ
Bùi Viện với chiều dài 1.400 m cũng như xây dựng cổng chào, khu vệ sinh,
trụ phát WiFi…
(PL)- Ngày 1-4, UBND TP Đà Nẵng cho biết Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ vừa có
văn bản thống nhất tiếp tục hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách để Ban
Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng phối hợp với các nhà đầu tư tổ chức
xe đưa đón công nhân tại Khu Công nghệ cao.
(PL)- Ngày 21-1, Công ty Hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Sài Gòn
(Saigon Insolvency) đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động tại phường
Thảo Điền, quận 2, TP.HCM.
(PL)-
Ngày 17-11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định xử phạt Công ty
Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai (thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) 400 triệu
đồng.
(PLO)-17
giờ 30 phút chiều 7-5, tại Cảng hàng
không Quốc tế Cần Thơ, Công ty Bay dịch vụ Hàng
không (VASCO) và Vietravel tổ chức khai trương và đón chuyến bay đầu tiên của
đường bay Cần Thơ – Đà Lạt.
(PLO)- Người bị mắc COVID-19 mà tiêm mũi nhắc lại, tức mũi 3, mũi 4, so với những người mắc mà không tiêm thì miễn dịch của người đã mắc có tiêm vaccine sẽ lâu dài hơn, cao hơn.