Diễn biến trái chiều trên thị trường năng lượng châu Á

Tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 12 giảm 13 xu xuống giao dịch ở mức 97,72 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 25 xu lên 107,18 USD/thùng.

Chuyên gia phân tích đầu tư thuộc Phillip Futures tại Singapore, Tan Chee Tat, cho biết giá dầu Mỹ vẫn chịu sức ép đi xuống bởi tình trạng dữ trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma tăng cao.

Báo cáo hàng tuần của Cơ quan Năng lượng Mỹ cho thấy lượng dự trữ dầu của nước này đã tăng thêm 5,2 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 18/10. Báo cáo này được đưa ra sau khi Chính phủ Mỹ mở cửa hoạt động trở lại.

Các nhà đầu tư đang dõi sát nhà sản xuất dầu thô tại Libya sau khi một quan chức của Tổng công ty dầu khí quốc gia nói rằng sản lượng dầu mỏ của nước này đã ổn đình ở mức 600.000 thùng/ngày.

Xuất khẩu dầu mỏ của Libya đã giảm hơn 70% sau khi các cuộc bạo động diễn ra.

Theo NL (TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm