Djokovic nói gì trước thông tin Nadal tuyên bố giải nghệ?

(PLO)-Không riêng gì “đại kình địch” Djokovic, cả làng quần vợt thế giới đều bày tỏ sự tiếc nuối sau khi Rafael Nadal tuyên bố giải nghệ.

Nadal và Djokovic trên một chuyến bay đến dự Úc mở rộng. Ảnh: FBVN

“Rafa, một bài đăng không đủ để bày tỏ lòng kính trọng của tôi đối với anh và những gì anh đã làm cho môn thể thao của chúng ta”, tay vợt người Serbia mở đầu bài chia sẻ trên mạng xã hội.

Djokovic gửi "mưa" lời ngợi khen đến Nadal

“Anh đã truyền cảm hứng cho hàng triệu trẻ em bắt đầu chơi quần vợt và tôi nghĩ đó có lẽ là thành tựu lớn nhất mà bất kỳ ai cũng mong ước. Sự kiên trì, tận tụy và tinh thần chiến đấu của anh sẽ được truyền dạy trong nhiều thập kỷ. Di sản của anh sẽ sống mãi. Chỉ có anh mới biết anh đã phải chịu đựng những gì để trở thành biểu tượng của quần vợt và thể thao nói chung.

Cảm ơn anh đã thúc đẩy tôi đến giới hạn rất nhiều lần trong sự cạnh tranh của chúng ta, điều đã tác động đến tôi nhiều nhất với tư cách là một VĐV. Niềm đam mê đại diện cho Tây Ban Nha của anh luôn đáng chú ý. Tôi chúc anh lời tạm biệt tốt đẹp nhất có thể tại Malaga với đội tuyển Tây Ban Nha dự tranh Davis Cup. Tôi sẽ đích thân đến đó để bày tỏ lòng kính trọng đối với sự nghiệp xuất sắc của anh”, Djokovic kết lời sau khi Nadal tuyên bố giải nghệ vào cuối năm.

Trong lịch sử đối đầu, Nadal và Djokovic có 60 trận chạm trán và tay vợt người Serbia đang dẫn trước 2 trận thắng.

“Vua đất nện” Nadal đã “hoàn thành trọn vẹn một chu trình” trong sự nghiệp quần vợt khi giành được 22 danh hiệu Grand Slam, cùng sự tôn trọng trên toàn thế giới và truyền cảm hứng cho những trận đấu kinh điển, mang tính biểu tượng với Roger Federer và Novak Djokovic.

Trận chung kết Wimbledon kinh điển giữa Nadal và Federer năm 2008.

Trong một video trên mạng xã hội, Nadal đã chia sẻ: “Tôi sẽ giải nghệ khỏi quần vợt chuyên nghiệp. Thực tế là tôi đã trải qua những năm khó khăn, đặc biệt là hai năm gần đây. Rõ ràng đây là một quyết định khó khăn, tôi phải mất khá nhiều thời gian để đưa ra quyết định. Nhưng trong cuộc sống này, mọi thứ đều có khởi đầu và kết thúc”.

Ở tuổi 38, tay vợt người Tây Ban Nha chuẩn bị kết thúc hai thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp cùng với 92 danh hiệu và 135 triệu USD tiền thưởng. Không một ai có thể phủ nhận Nadal là một trong những tay vợt vĩ đại nhất trong lịch sử quần vợt thế giới.

Nadal tuyên bố giải nghệ sau khi cùng tuyển Tây Ban Nha dự tranh Davis Cup. Ảnh: AFP

“Quả là một sự nghiệp tuyệt vời, Rafa! Tôi luôn hy vọng ngày này sẽ không bao giờ đến. Cảm ơn vì những kỷ niệm khó quên và tất cả những thành tích siêu phàm của bạn trong trận đấu giữa chúng ta. Đây thực sự là một vinh dự lớn!” , nhà vô địch Grand Slam 20 lần Federer nhấn mạnh.

Tay vợt số 1 thế giới đương nhiệm - Jannik Sinner cho biết, việc Nadal tuyên bố giải nghệ là “tin buồn cho làng quần vợt”. Nhưng điều phải đến cũng đã đến, sau một mùa giải nữa Nadal đối mặt với nhiều chấn thương.

Sau khi chỉ thi đấu được 4 trận trong năm 2023, vào tháng 1-2024 Nadal trở lại sau 1 năm vắng mặt nhưng đã bỏ lỡ Giải Úc mở rộng vì rách cơ. Anh quay lại tranh tài tại Barcelona vào tháng 4 và lọt vào trận chung kết đầu tiên sau 2 năm trên sân đất nện Bastad hồi tháng 7.

Tuy nhiên, Nadal đã để thua Alexander Zverev ở vòng đầu tiên của giải Pháp mở rộng, nói lời tạm biệt đầy xúc động với giải “Grand Slam sân nhà” trước khi bị Djokovic đánh bại ngay trên sân Philippe Chatrier tại Olympic.

Lần Nadal xuất hiện gần nhất là trận thua ở tứ kết đôi nam, sát cánh cùng Carlos Alcaraz tại Thế vận hội Paris.

“Cảm ơn anh rất nhiều vì đã trở thành tấm gương ở mọi cấp độ, di sản của anh là có 1 không 2”, Alcaraz bày tỏ việc Nadal tuyên bố giải nghệ trên mạng xã hội.

Thời điểm Nadal tuyên bố giải nghệ

Nadal sẽ chia tay đội tuyển vào tháng 11 tại Malaga, sau khi một lần nữa anh sát cánh với Alcaraz cùng nỗ lực giành chức vô địch Davis Cup thứ 6 trong màu áo Tây Ban Nha.

Nadal thống trị giải Pháp mở rộng với 14 danh hiệu Grand Slam. Danh hiệu đầu tiên Nadal giành được vài ngày sau sinh nhật lần thứ 19 của anh vào năm 2005, trong khi danh hiệu Pháp mở rộng cuối cùng đến vào năm 2022. Trên sân đấu Roland Garros, anh chỉ 5 lần nhận thất bại trong số 118 trận đấu tại giải Pháp mở rộng và cả Olympic.

Với giải Mỹ mở rộng, Nadal 4 lần vô địch và 2 lần đăng quang Úc mở rộng. Chức vô địch đầu tiên của anh diễn ra vào năm 2009; chiến thắng thứ 2 đến 13 năm sau đó.

Nadal cũng 2 lần vô địch Wimbledon vào các năm 2008 và 2010, mặc dù mặt sân cỏ là “điểm chết”, nơi Nadal dễ bộc lộ những điểm yếu nhất trong lối chơi. Chiến thắng 5 set của anh trước Federer trong trận chung kết năm 2008, hiện vẫn được xem là trận chung kết Grand Slam kinh điển, vĩ đại nhất lịch sử quần vợt.

Nadal đã giành được Golden Slam trong sự nghiệp khi giành huy chương vàng Olympic năm 2008. Anh đã 5 lần về đích ở vị trí số 1 thế giới vào cuối năm và chưa bao giờ rời khỏi top 10 thế giới kể từ năm 2005 cho đến tháng 3-2023.

Tổng cộng, anh đã dành 209 tuần ở vị trí cao nhất và từ năm 2004 đến năm 2022, giành được ít nhất một danh hiệu mỗi năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới