Hai đoàn tàu sẽ đưa hơn 700 người Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế về quê

Sau chuyến tàu đầu tiên vận chuyển hơn 700/3.000 hành khách từ TP.HCM về Hà Tĩnh xuất phát vào ngày 24-7, sắp tới Tổng công ty Đường sắt sẽ tiếp tục tổ chức chạy các đoàn tàu vận chuyển 720 hành khách là người dân tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP.HCM trở về quê.

Cụ thể, đoàn tàu với mác HUE2 chở theo 320 hành khách Thừa Thiên – Huế sẽ xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 15 giờ 20 phút ngày 27-7 và đến ga Huế lúc 13 giờ 31 ngày 28-7.

Còn tàu SE18 chở theo 400 hành khách người Quảng Trị xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 15 giờ 20 phút ngày 28-7 và đến ga Đông Hà lúc 15 giờ 5 phút ngày 29-7.

Đoàn tàu chở người dân Hà Tĩnh ở phía Nam về quê. Ảnh: H.T

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, Tổng công ty Đường sắt thực hiện đón khách tại một ga đi và trả khách tại một ga đến. Hành khách đi tàu cần phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID- 19 trong vòng 72 giờ và sẽ được các tỉnh bố trí cách ly tập trung theo quy định.

Cùng với việc tổ chức chạy các đoàn tàu chuyên biệt đưa người từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê, hiện ngành đường sắt chỉ duy trì chạy một đôi tàu SE7/8 trên tuyến Bắc – Nam nhưng không thực hiện đón, trả khách tại ga Hà Nội (từ 25-7 đến 1-8), Sài Gòn và các tỉnh, thành đang thực hiện việc giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Đặc biệt, với mong muốn chung tay cùng cả nước hướng về miền Nam ruột thịt, ngành Đường sắt nhận vận chuyển miễn phí đối với các đoàn các y, bác sĩ được cử vào TP.HCM và các tỉnh phía Nam tham gia hỗ trợ chống dịch.

Ngày mai 26-7, chuyến tàu đầu tiên vận chuyển miễn phí 30 y, bác sĩ từ Hà Tĩnh vào Bình Dương tham gia chống dịch cũng sẽ được ngành đường sắt thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm