Miền Bắc chìm trong giá lạnh, nhiều tỉnh còn 8,6 độ

Sáng nay, 9-1, bản tin nhiệt độ của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tiếp tục giảm xuống tại nhiều khu vực miền Bắc.

Cụ thể, ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn), trưa ngày 8-1 ghi nhận mức nhiệt -1,8 độ, thì đến sáng nay đã giảm xuống -3,4 độ.

Nhiệt độ xuống thấp, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đã có băng tuyết. Ảnh: CTV

Mộc Châu (Sơn La) sáng ngày 8-1 ghi nhận ở mức 5,8 độ, sáng nay giảm còn 2,5 độ; Pha Đin (Điện Biên) từ 6,2 độ giảm còn 0,8 độ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) từ 3,5 giảm còn 2 độ; Tam Đường (Lai Châu) giảm từ 10 độ xuống còn 5 độ vào sáng nay; Sa Pa (Lào Cai) từ 3,4 độ giảm còn 0,3 độ...

Các tỉnh đồng bằng Bắc bộ nền nhiệt cũng giảm xuống dưới 9 độ C như Quảng Ninh 8 độ, Hà Nội quanh mức 9 độ, Bắc Giang 8,6 độ, Bắc Ninh 8,4 độ; Nam Định 8,6 độ, Hải Phòng 7,8 độ, Hải Dương 8,6 độ, Thái Bình 8,6 độ, Hưng Yên 8,6 độ... Các tỉnh Bắc Trung bộ nền nhiệt cũng giảm mạnh. Dự báo ngày và đêm nay, 9-1, các khu vực này có nhiệt độ thấp nhất từ 7-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao dưới 0 độ và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét, phía Bắc trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ, phía Nam 14-17 độ; các tỉnh Tây Nguyên đêm và sáng trời rét; ở các tỉnh Nam Trung bộ và Nam bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm.  

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 9-1, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà có mưa, có nơi mưa vừa.

Dự báo thời tiết biển: Ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-3 m.

Vùng biển Trung bộ, Nam bộ và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5 m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 4-6 m. Gió đông bắc trong đất liền ở Bắc bộ và Trung bộ cấp 3, vùng ven biển cấp 4.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc nên vùng biển phía Đông của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm