Trời không mưa, người dân vẫn bì bõm lội nước

Sáng 17-1, tại đường số 38 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), người dân sống tại khu vực này cho biết từ đêm qua khu vực này nước từ các cống tràn vào khiến cả tuyến đường ngập sâu trong nước.

Theo ghi nhận sáng nay (17-1), cả đoạn đường 38 lênh láng trong nước, có những đoạn nước sâu đến nửa mét khiến nhiều người hết sức khó khăn khi qua đoạn đường này. 

Một số hộ gia đình bị nước tràn cả vào nhà khiến cả gia đình sinh hoạt trong cảnh ngập nước.

Chị Nga bức xúc: “Tự dưng thấy nước ngập lênh láng mà trời có mưa đâu. Khu vực này ít khi bị ngập lắm vì nền đất cao mà, bây giờ nước tràn sâu bên trong nhà, sống làm sao được. Đêm qua nước còn ít, đến gần sáng tỉnh dậy thấy nhà mênh mông nước, khổ quá không biết kêu ai bây giờ”.

Nhiều xe bị chết máy khi qua đoạn đường nước ngập sâu.

“Đêm qua nước bắt đầu tràn rồi, đến gần sáng khu vực này mới bị ngập sâu, may mà nhà tôi trên cao không thì bây giờ ngập sâu rồi” - anh Dũng nói.

Nhiều người tìm cách đắp đất cho cao lên để nước khỏi tràn vào nhà.

Một số người dân cho biết nguyên nhân khiến khu vực này ngập sâu trong nước do việc thi công một số công trình làm vỡ cống khiến nước tràn vào gây ngập sâu. Đến hơn 11 giờ trưa nay, đoạn đường số 38 vẫn ngập sâu trong nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm