Đối tượng hung hãn đâm người ở cổng chùa Túc đã ra đầu thú

Đáng nói rằng, Thắng là đối tượng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Tối 13/9, Thắng nổi hứng, mua rượu về và trèo lên cây đa trước cổng chùa Túc để uống và gọi điện thoại. Khoảng 19h20', ông Đào Đức Nay, 50 tuổi, trú tại phường Tiền Phong cùng mọi người đang vận chuyển gạch xây dựng chùa thì Thắng nhảy xuống, chửi bới vì lý do… mọi người làm ồn, ảnh hưởng đến việc anh ta nói chuyện điện thoại.

Sẵn chai rượu Vodka Hà Nội loại 300ml trên tay, Thắng đập một phát vào phía sau đầu ông Nay làm đáy chai vỡ vụn, rơi xuống đất. Trước sự côn đồ của đối tượng, ông Nay bỏ chạy đến nhà ông Trịnh Xuân Lương, tổ trưởng tổ dân phố số 9 phường Tiền Phong nhờ giúp đỡ.

Khoảng 19h30', ông Lương đi bộ ra khu vực cổng chùa, cùng đến lúc này có anh Đào Đức Tùng (con trai ông Nay) và anh Đào Quang Trung (hàng xóm nhà ông Nay). Khi ông Lương hỏi "Ai đánh ông Nay?", Thắng từ trên cây đa tụt xuống, tay phải cầm chai thủy tinh đã vỡ phần dưới đáy hung hãn đâm thẳng vào ngực và cánh tay trái anh Trung, đồng thời dùng tay chân đánh ông Lương và anh Tùng. Sau khi gây án, Thắng trốn khỏi địa phương.

 
Theo T.H (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm