Đóng góp của ngành tuyên giáo cho sự phát triển khó đo đếm

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị cán bộ ngành tuyên giáo phải bình tĩnh trước các thông tin để xem xét đâu là kẻ xấu, kẻ thù trong bối cảnh có nhiều diễn biến phức tạp hiện nay.

Ngày 5-1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Ngành tuyên giáo không để bị động, bất ngờ trên không gian mạng

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết năm 2023, ngành tuyên giáo TP sẽ tập trung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, tham mưu tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tập trung tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Ngành cũng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường năng lực dự báo, nắm bắt và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trên không gian mạng, không để bị động, bất ngờ.

Ông đề nghị các cấp ủy, cơ quan tham mưu công tác tuyên giáo các cấp và mỗi cán bộ ngành tuyên giáo nắm chắc và dự báo sát đúng tình hình tư tưởng, nghiên cứu dư luận và tâm trạng xã hội; kịp thời xử lý thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của nhân dân, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh.

Song song đó, tiếp tục phát huy công nghệ, Internet; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để lan tỏa thông tin tích cực, phòng chống “diễn biến hòa bình”, thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội.

Bình tĩnh trước mọi thông tin

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ngành tuyên giáo TP năm 2022.

Trong năm 2023, ngành tuyên giáo TP cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền Nghị quyết 24 về vùng Đông Nam Bộ gắn với thực hiện các chương trình trọng điểm; tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, chủ đề năm của TP… Bên cạnh đó, cần chú trọng đến Kết luận 14 của Bộ Chính trị về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; phải có cơ chế bảo vệ cán bộ vì sáng tạo cũng có rủi ro. Trong tuyên truyền nội dung này phải đẩy mạnh lên để tạo sự năng động, sáng tạo, tạo hiệu ứng trong toàn hệ thống xã hội.

Ông cho rằng những kết quả về kinh tế - xã hội thì nhìn thấy được thông qua các con số. Còn những đóng góp của ngành tuyên giáo trong sự phát triển chung của TP chưa thể thống kê, đo đếm được. “Trong bức tranh chung đó đã nổi lên hình ảnh những chiến sĩ tuyên giáo năng nổ, dấn thân, xung kích… trên khắp các mặt trận” - Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá.

Liên quan đến công tác của ngành tuyên giáo TP trong năm 2023, Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu cán bộ ngành tuyên giáo phải bình tĩnh để xem xét các thông tin để xác định đâu là kẻ xấu, kẻ thù trong bối cảnh có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng bất mãn, chống phá, thách thức an ninh phi truyền thống… và nhiều vấn đề xã hội phát sinh.

“Cán bộ tuyên giáo phải là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, phải nỗ lực hơn nữa để tiếp tục công tác tham mưu toàn diện; phải tiếp tục được củng cố, vững vàng về tư tưởng, chính trị; sáng trong về đạo đức, lối sống” - Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh và cho rằng cạm bẫy luôn rình rập, nếu lơ là, mất cảnh giác là suy thoái ngay. Bởi nếu không giữ mình được là đánh mất mình ngay. Đánh mất danh dự là không tìm lại được.

Cần tuyên truyền để lan tỏa Nghị quyết 31

Tại hội nghị, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh trong năm 2023, ngành tuyên giáo với trách nhiệm của mình phải xem xét cần tham mưu cái gì cho TP về Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nói so với các nghị quyết trước, nội dung Nghị quyết 31 cụ thể hơn, rõ ràng hơn, tiếp tục khẳng định vai trò vị trí, sứ mệnh của TP.HCM và đã nêu bật được những phần chưa làm được của nghị quyết trước. Đặc biệt, với nghị quyết lần này, Bộ Chính trị mạnh dạn giao cho các cơ quan chức năng phải ban hành quy định vượt trội để TP tự tháo gỡ vướng mắc và vượt qua khó khăn, vươn tới tương lai, xứng với đầu tàu kinh tế.

“Nếu chúng ta tự hào Việt Nam có TP.HCM thì chúng ta phải biết phát huy những chủ trương, chính sách vượt trội mà nghị quyết của Bộ Chính trị đưa ra để tương xứng với sự kỳ vọng. Nếu cứ so sánh cơ chế, chính sách phát triển TP.HCM với cơ chế chung thì không thể tương xứng với quy mô một TP lớn, một đầu tàu với vị trí, vị thế kinh tế lớn” - ông Nên nhấn mạnh.

Từ đề dẫn đó, ông Nên nhắc lại lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói rằng TP.HCM đừng so sánh với cả nước, mà phải so sánh với các TP ở nhiều nước trên thế giới. “Do đó, khi bàn về nghị quyết chúng ta đừng nói cho một chiếc áo đồng phục để TP.HCM mặc chung, như vậy không ổn nếu như chúng ta tự hào Việt Nam có TP.HCM” - ông Nên nói.

Từ đó, ông đề nghị Ban Tuyên giáo tiếp tục triển khai thực hiện có giá trị, lan tỏa Nghị quyết 31 để sớm đi vào cuộc sống, gắn với thực hiện không gian văn hóa Hồ Chí Minh và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Cần mạnh dạn tham mưu, đừng ngại. Mình lo cho đất nước thì không ngại, chừng nào chỉ lo cho mình mới ngại” - bí thư TP.HCM nói và yêu cầu ngành tuyên giáo với trách nhiệm trong lĩnh vực phụ trách cần sớm tham mưu để triển khai thực hiện Nghị quyết 31 có hiệu quả.

Ông cho biết dự kiến trong tuần sau, TP sẽ triển khai Nghị quyết 31.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới