Dự án truyện tranh Manga đầu tiên xây dựng kịch bản và bối cảnh tại Việt Nam

(PLO)- Tác giả bộ truyện tranh cho biết 'Sơn,Goal!' lấy bối cảnh tại Việt Nam nhưng tác giả mong muốn tác phẩm không chỉ dành cho độc giả Việt Nam mà còn hướng đến bạn đọc ở mọi quốc gia trên thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-7, tại Hà Nội, tập đầu tiên của Sơn,Goal! chính thức ra mắt khán giả.

Lấy đề tài về “môn thể thao vua” tại Việt Nam, Sơn,Goal! là dự án truyện tranh Manga đầu tiên được xây dựng kịch bản và bối cảnh tại Việt Nam với sự tham gia của đội ngũ sản xuất đến từ hai quốc gia Nhật Bản - Việt Nam.

Tổng biên tập NXB Kim Đồng, Vũ Thị Quỳnh Liên đây là dự án truyện tranh Manga đầu tiên được xây dựng kịch bản và bối cảnh tại VIệt Nam với sự tham gia của đội ngũ sản xuất đến từ hai quốc gia Nhật Bản - Việt Nam.

Buổi ra mắt tác phẩm nhận được sự quan tâm của bạn đọc Việt Nam. Ảnh: VT

Buổi ra mắt tác phẩm nhận được sự quan tâm của bạn đọc Việt Nam. Ảnh: VT

Tác phẩm do họa sĩ Baba Tamio sáng tác, đội ngũ biên tập của NXB Kadokawa và NXB Kim Đồng với sự chung tay thực hiện của N&V Bridge Group.

Nhân vật chính của bộ truyện là Sơn - cậu bé có mẹ là người VIệt sinh ra và lớn lên tại “vương quốc bóng đá” Brazil, vừa trở về thành phố Đà Nẵng quê hương. Truyện lấy đề tài về môn "thể thao Vua" tại Việt Nam, xoay quanh hành trình chinh phục đỉnh cao bóng đá của Sơn và đồng đội.

Ông Aoyagi Masayuki, Giám đốc NXB Kadokawa chia sẻ: “Năm 2018, chúng tôi có tham gia festival về truyện tranh do các nhà xuất bản truyện tranh của Nhật Bản tổ chức tại các nước châu Á. Khi đến Việt Nam, chúng tôi rất xúc động khi thấy truyện tranh của Nhật Bản được trẻ em Việt Nam quan tâm và yêu thích. Cùng thời điểm đó, có một trận đấu ở giải bóng đá trẻ châu Á (Giải Vô địch bóng đá U23 châu Á) với sự tham gia của đội tuyển Việt Nam”.

Theo ông Aoyagi Masayuki, mặc dù đội Việt Nam không giành chiến thắng trong trận đấu này nhưng tối hôm đó, người dân Việt Nam vẫn đổ ra đường để chúc mừng đội tuyển.

“Trên đường phố, ôtô và xe máy diễu hành tấp nập. Khi chứng kiến người dân Việt Nam vui mừng và cuồng nhiệt như vậy, chúng tôi đã lên ý tưởng sáng tác bộ truyện tranh này với mong muốn truyền cảm hứng và tình yêu bóng đá cho giới trẻ Việt Nam.”- ông Aoyagi Masayuki bày tỏ.

Họa sĩ Baba Tamio, tác giả bộ truyện tranh cho biết Sơn,Goal! lấy bối cảnh tại Việt Nam nhưng tác giả mong muốn tác phẩm không chỉ dành cho độc giả Việt Nam mà còn hướng đến bạn đọc ở mọi quốc gia trên thế giới.

Hình ảnh của cuốn sách. Ảnh: VT

Hình ảnh của cuốn sách. Ảnh: VT

Ý tưởng nhân chính là một cầu thủ nước ngoài, theo ông cũng là điều thường thấy trong bóng đá chuyên nghiệp. “Bóng đá sẽ là thứ ngôn ngữ chung giúp chúng ta hiểu nhau” là thông điệp mà cuốn sách muốn truyền tải.

“Thông qua bộ truyện tranh Sơn,Goal! chúng tôi muốn truyền tải tới thế hệ trẻ em Việt Nam tầm quan trọng của tình bạn và sự nỗ lực cùng nhau phấn đấu, cũng như sự tuyệt vời của bóng đá”- họa sĩ Baba Tamio nói.

Sơn,Goal! sẽ là cầu nối thúc đẩy sự hiểu biết thêm về văn hóa giữa hai quốc gia. Bộ truyện được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập NXB Kim Đồng (1957-2022), hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2023).

Hiện bộ truyện cũng đang được khẩn trương hoàn thiện để xuất bản tại Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm