Dùng đội tuyển để trả thù riêng?

Trước phát biểu sai sự thật của trưởng bộ môn Đoàn Quốc Cường, sáng qua (27-9), Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt TP.HCM Nguyễn Minh Tâm đã triệu tập cuộc họp khẩn nhằm trấn an các VĐV đang bị hoang mang dữ dội. Tại cuộc họp, một lần nữa ông Tâm khẳng định mình không liên quan đến việc tuyển chọn VĐV như lời trưởng bộ môn Đoàn Quốc Cường phát biểu sai sự thật với báo giới.

Cuộc họp thu hút rất đông giới truyền thông và nóng lên khi tay vợt Lê Quốc Khánh bất ngờ trưng ra tin nhắn của Trương Quốc Bảo (người chưa có thành tích huấn luyện nhưng vừa được triệu tập làm HLV đội tuyển phụ trách đội nam). Tin nhắn mang nội dung chia sẻ việc Khánh bị loại khỏi đội tuyển tham dự SEA Games 26. Tuy nhiên, đoạn cuối tin nhắn mới thực sự gây choáng bởi nội dung mang rõ sự thù hằn cá nhân khi chính HLV Bảo thừa nhận việc mình có mặt trong thành phần ban huấn luyện đội tuyển nhằm để trả thù mâu thuẫn của mình với HLV Bảo Trị và tay vợt Đỗ Minh Quân.

Dùng đội tuyển để trả thù riêng? ảnh 1

Đỗ Minh Quân (ảnh lớn) là một trong những mục tiêu của tân HLV Trương Quốc Bảo và Lê Quốc Khánh công bố tin nhắn gây xôn xao làng quần vợt về việc đưa HLV Trương Quốc Bảo không có năng lực lên đội tuyển để… trả thù cá nhân (hai ảnh nhỏ). Ảnh: MINH QUANG

Theo lý giải của Quốc Khánh, mâu thuẫn trên bắt nguồn từ hồi tháng 5 khi đội tuyển dự tranh Davis Cup tại Sri Lanka. Nội bộ xung đột quanh việc chọn chức danh đội trưởng mà trước khi lên đường, HLV trưởng Nghê Phát Đạt đã giao cho Minh Quân và được ông Cường đồng ý. Tuy nhiên, khi sang đến đất bạn, ông Cường lại tự ý thay đổi giao nhiệm vụ này cho HLV Quốc Bảo. Tệ hơn là khi trở về Việt Nam chia 140 triệu đồng tiền tài trợ thì chính Quốc Khánh không đồng tình việc chia phần của VĐV cho trưởng bộ môn Quốc Cường nên từ đó nảy sinh mâu thuẫn. Khánh còn khẳng định: “Trương Quốc Bảo là người của ông Cường nên được ông này nâng đỡ đưa vào vị trí HLV chứ hồi nào giờ Bảo chưa từng làm huấn luyện đào tạo được VĐV nào!”.

Trước sự hiềm khích nhắm vào mình, HLV Bảo Trị tỏ vẻ rất bất ngờ trong khi Đỗ Minh Quân bộc bạch: “Trước đây, tôi phản ứng vì Bảo đã báo cáo không trung thực khi đội tuyển tham dự Davis Cup. Anh ta lấy chuyện công trả thù chuyện tư, không xứng đáng góp mặt trong đội tuyển quốc gia. Một khi đã nảy sinh mâu thuẫn, tôi nghĩ rất khó làm việc khi tôi và HLV Bảo cùng được triệu tập lên đội tuyển tham dự SEA Games 26”.

Chiều qua, khi liên hệ với Trương Quốc Bảo thì HLV này phủ nhận mình không phải là chủ nhân của nội dung tin nhắn trên. “Lúc nói chuyện có nhiều tin nhắn quá tôi không nhớ. Bị loại rồi nên nó (Quốc Khánh - PV) tức kiếm chuyện thôi. Nếu muốn nói chuyện, Khánh nên gặp trực tiếp tôi chứ đừng giở trò thông qua báo chí”. Tuy phủ nhận nhưng Bảo không bình luận gì về nội dung tin nhắn.

Theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, tin nhắn xuất phát từ một số SIM khuyến mãi, không phải số điện thoại Bảo đang dùng. Trước phản ứng của HLV Trương Quốc Bảo, Lê Quốc Khánh khẳng định Bảo sài hai SIM và anh có những chứng cứ chứng minh tin nhắn đấy là của Bảo. Thậm chí Khánh đòi đối chất hoặc nhờ các cơ quan chức năng điều tra, truy đến cùng chủ nhân của số điện thoại khuyến mãi đó.

Vậy là đã rõ, vấn đề rạn nứt của đội tuyển quần vợt quốc gia đã phát sinh từ lâu. Nhưng thay vì dập tắt những mâu thuẫn, xung đột nảy sinh, bộ môn lại thiếu dứt khoát khiến những mâu thuẫn nhỏ lẻ được dịp bùng phát thành lửa.

Vấn đề này rất cần Tổng cục TDTT vào cuộc để trả lại sự minh bạch trong nội bộ đội tuyển trước SEA Games, đồng thời để các VĐV yên tâm cống hiến.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm