Vinh danh Fair Play: Bầu Đức fair play

Ông bầu phố núi Pleiku đang làm bóng đá Việt Nam hạnh phúc với lứa cầu thủ nhí U-19 của Học viện HA Gia Lai - Arsenal JMG giỏi về chuyên môn và đẹp về tư cách đạo đức.

Hơn sáu năm lặng lẽ với việc ươm mầm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam, ông Đoàn Nguyên Đức đã làm nức lòng người hâm mộ khi cho ra lò lứa U-19 chơi rất thành công ở giải Đông Nam Á và châu Á. Ngoài sự thông minh lẫn một tư duy chơi bóng hơn người với công nghệ của “lò” Arsenal, các cầu thủ trẻ của bầu Đức luôn để lại một dấu ấn đậm nét về tác phong, đạo đức cả trên sân cỏ lẫn trong sinh hoạt đời thường.

Ông bầu thích chơi ngông

Từ một cái bắt tay với Sở TDTT tỉnh Gia Lai hồi năm 2001, sau hơn 10 năm làm bóng đá, ông bầu Đoàn Nguyên Đức nổi tiếng chơi ngông với những thương vụ đình đám chẳng ai dám làm.

Khi thu phục chân sút số một Đông Nam Á Kiatisak lúc ấy, bầu Đức có ngay hai chức vô địch V-League. Điều này giúp ông thỏa mãn thói quen thành công trong địa hạt bóng đá như thương trường theo kiểu đốt cháy giai đoạn hơn là một cách làm bóng đá bài bản. Những tuyển thủ quốc gia Việt Nam và Thái Lan hồi ấy đầu quân cho HA Gia Lai không chút lo nghĩ về tiền bạc. Bầu Đức trả lương, thưởng từng cục to tướng. Ai không có nhà, ông tạo điều kiện cho mua nhà. Người thân của cầu thủ nào chưa có việc làm, ông tặng luôn cho cửa hàng buôn bán đồ gỗ, hoặc cho đi học rồi về làm trong tập đoàn HA Gia Lai.

Có một khoảng thời gian dài, cầu thủ của bầu Đức ra sân ở đâu thì ở đấy cháy vé. Lúc cao hứng, bầu Đức còn quên mình là ông chủ, cứ chạy nhảy loi choi vào sân gào thét sau mỗi trận thắng, cứ như ông mới là cầu thủ vừa đá xong một trận chung kết.

Vinh danh Fair Play: Bầu Đức fair play ảnh 1

Bầu Đức giới thiệu các quan chức Arsenal 7 ha rừng mà mình sẽ phá để xây học viện. Ảnh: ANH HÒA

Vinh danh Fair Play: Bầu Đức fair play ảnh 2

Đông Triều và Công Phượng những ngày đầu còn chập chững tập chân trần ở học viện. Ảnh: XH

Đá bóng vô địch mải miết, cũng có lúc bầu Đức không còn nhiều hứng thú nữa, đặc biệt sau những lần ông ngao ngán với sự phức tạp trong làng bóng và chán nản với cuộc chạy đua phá giá cầu thủ của nhiều ông bầu khác. Bên cạnh đó, bầu Đức rất phiền lòng vì một bộ phận cầu thủ chỉ biết có đồng tiền mà đôi khi bất chấp đạo lý. Ông bầu phố núi chia sẻ: “Tôi nói thật, nếu nói về đua tiền mua cầu thủ, tôi bảo đảm không có ông bầu nào qua mặt nổi. Vấn đề là tôi không thích chạy theo một trào lưu rất… tào lao, không đúng với giá trị thật của nó. Tôi muốn làm những gì chưa ai làm hoặc không dám làm và cái chính là đồng tiền của mình được sử dụng đúng mục đích”.

Lời khích tướng của Wenger

Ông bầu phố núi bật mí cách đây bảy năm, ông và các cộng sự lân la làm quen với bóng đá Anh bắt đầu từ CLB Chelsea, đến Tottenham, Aston Villa nhưng cuộc gặp gỡ riêng với HLV Wenger của Arsenal khiến ông thích thú mãi đến bây giờ. Bầu Đức mắc cỡ nhớ lại lần đầu gặp nhau, ông rụt rè yêu cầu HLV Wenger cho đội HA Gia Lai sang tập huấn tại Anh để nâng cao trình độ. “Ông Wenger ngay lập tức “chửi” tôi liền” - bầu Đức vừa cười vừa nói. “Ổng bảo đẳng cấp mấy ông cỡ nào mà đòi tập huấn với Arsenal. Ông Wenger nói thẳng với tôi là muốn cải thiện trình độ thì nên về mở học viện đào tạo trẻ chứ đừng có mơ đưa đội bóng nào của Việt Nam sang đây tập luyện cả”.

Bầu Đức bị “chửi” thế mà rất khoái chí, vội vã lên ngay chiến dịch hợp tác với lò đào tạo Arsenal rất nhanh chóng khiến Wenger cũng bất ngờ. 7 ha rừng cao su bị đốn trụi, cộng với số tiền đầu tư 4 triệu USD, chỉ sau gần một năm vùng núi Hàm Rồng đã mọc lên một trung tâm huấn luyện tiêu chuẩn quốc tế đồ sộ.

Bầu Đức tự hào khoe: “Tôi bơm tiền đầu tư cho lứa U-19 suốt hơn sáu năm qua một cách âm thầm, bởi tôi không muốn người ta nói mình “nổ”. Nhớ cái lúc tôi phá rừng cao su xây dựng học viện, rất nhiều chuyên gia này nọ nói tới nói lui nhức hết cả đầu. Tôi mặc kệ, chuyện của mình thì mình lo, đâu có ai giúp mình được gì đâu. Ngay cả VFF suốt thời gian dài ấy cũng không hỗ trợ tôi cái gì. Tôi tự mình làm thì không cần ai trợ giúp nhưng cái chính là HA Gia Lai muốn nuôi dưỡng các tài năng bóng đá cho đến một ngày nào đó, các cháu đủ sức vô địch Đông Nam Á, rồi tiếp cận với châu lục một cách bản lĩnh chứ không phải nhờ may mắn”.

Chợt nhớ các cầu thủ nhí mới có 17-18 tuổi từng khiến người yêu bóng đá rơi nước mắt khi chứng kiến hình ảnh bị chơi xấu bầm dập trên sân nhà của Indonesia. Càng xúc động hơn nữa là khi cầu thủ U-19 Việt Nam bị đá đau đến vỡ đầu, gãy tay hoặc bị trọng tài ép oan ức thế mà vẫn không hề cay cú trả đũa hay tranh cãi dù chỉ nửa lời. Về nhì Đông Nam Á sau loạt sút luân lưu 11 m định mệnh trước chủ nhà U-19 Indonesia, thế nhưng đội U-19 của bầu Đức vẫn ghi dấu ấn mạnh nhất tại giải U-19 Đông Nam Á cùng danh hiệu Fair Play của giải.

Nhắc đến hình ảnh fair play của cầu thủ nhí trên đấu trường quốc tế, bầu Đức vui hết cỡ: “Tôi luôn dặn bọn nhỏ mỗi lần ra sân phải luôn giữ gìn tính chuyên nghiệp và một thái độ chơi bóng đá phải đẹp. Tôi hay nửa đùa nửa thật với cầu thủ nhỏ là nếu bác thấy đứa nào chỉ cần có ý nghĩ chơi xấu đồng nghiệp thì chính bác sẽ “chơi” mấy con trước đó”.

Cơn sốt U-19 Việt Nam ngày càng dâng cao khi ở vòng loại châu Á, “gà chọi” của bầu Đức lần lượt thắng U-19 Đài Loan 6-1, thắng U-19 Hong Kong 5-1. Chiến tích lớn nhất của U-19 Việt Nam là một lối chơi thêu hoa dệt bướm nhưng đặc biệt hiệu quả với cú hạ đo ván U-19 Úc 5-1 để lấy suất nhất bảng chơi vòng chung kết U-19 châu Á vào tháng 10-2014 tại Myanmar.

Ấn tượng lớn của U-19 Việt Nam trong suốt 10 trận tại hai giải đấu Đông Nam Á lẫn châu Á, các cầu thủ chỉ bị một thẻ vàng và một danh hiệu Fair Play cao quý.

Tương lai bóng đá Việt Nam nhìn từ Hàm Rồng

Sau lứa U-19 mới biết mang giày đá bóng gần hai năm qua, bầu Đức còn có thêm hai lứa cầu thủ trẻ hơn đang huấn luyện tại Trung tâm Hàm Rồng. Cách thức tuyển chọn tài năng và đào tạo của Arsenal theo một quy trình rất khoa học. Cầu thủ ăn ở tập trung và đều đặn mỗi ngày hai buổi chân trần tập chơi bóng. Bầu Đức rất tự hào về các cầu thủ, ngoài khả năng chuyên môn còn là cái nền văn hóa khi ông mời các giáo viên về dạy học trong ngôi trường riêng (ảnh). Cầu thủ ở Học viện HA Gia Lai - Arsenal JMG bắt buộc phải tốt nghiệp ĐH và thành thạo hai ngoại ngữ Anh, Pháp.

Bầu Đức bật mí, các lứa cầu thủ ở học viện của ông trong tương lai sẽ phục vụ cho đội tuyển quốc gia và giới hâm mộ đang rất háo hức chờ đợi một ngày không xa, bóng đá Việt Nam sánh vai với các cường quốc bóng đá.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm