Nhiều người thường có thói quen sử dụng các công cụ chuyển đổi tệp trực tuyến để đổi định dạng tài liệu, nén ảnh hay tải video. Tuy nhiên, ít ai biết rằng những ứng dụng tưởng chừng vô hại này lại có thể là cái bẫy nguy hiểm, mở đường cho tin tặc đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Thoạt nhìn, các tiện ích này hoạt động bình thường, giúp chuyển đổi file Word sang PDF, ghép hình ảnh JPG hoặc tải video MP4. Nhưng một khi cài đặt, chúng có thể đánh cắp danh tính, thu thập thông tin nhạy cảm như địa chỉ, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu và thậm chí cả tiền điện tử.
Nhiều công cụ chuyển đổi tệp còn mở quyền truy cập từ xa, biến máy tính của nạn nhân thành công cụ cho tin tặc thực hiện các cuộc tấn công mạng hoặc cài đặt mã độc tống tiền, khóa toàn bộ dữ liệu và yêu cầu trả tiền chuộc.
Để tránh rủi ro này, người dùng nên tận dụng những giải pháp an toàn có sẵn. Với Microsoft Word, việc chuyển đổi tài liệu sang PDF có thể thực hiện đơn giản bằng cách sử dụng tính năng Print hoặc Save as - PDF.

Tin nhắn lừa đảo này tăng vọt 600% khiến cảnh sát phải lên tiếng cảnh báo
(PLO)- Theo thống kê từ Guardio, số lượng tin nhắn lừa đảo thu phí cầu đường đã tăng tới 604% kể từ đầu năm 2025, riêng trong tuần đầu tháng 3 đã tăng thêm 98% so với tuần trước.

Nếu sử dụng Google Docs, bạn chỉ cần tải lên tài liệu, sau đó chọn định dạng phù hợp để tải về. Những công cụ này không chỉ an toàn mà còn không yêu cầu cài đặt thêm phần mềm bên ngoài, giúp giảm thiểu nguy cơ nhiễm mã độc.
Tuần trước, nhà nghiên cứu an ninh mạng Will Thomas đã cảnh báo một số trang web chuyển đổi tệp có chứa mã độc, đơn cử như docu-flex[.]com và pdfixers[.]com.

Mặc dù các trang web này không còn hoạt động nữa, nhưng trước đó chúng đã phân phối các tệp thực thi Windows có tên là Pdfixers.exe và DocuFlex.exe, cả hai đều bị phát hiện là phần mềm độc hại.
Việc cài đặt một chương trình diệt virus mạnh cũng là cách tăng cường bảo vệ, tạo thêm một lớp phòng thủ nếu vô tình tải nhầm phần mềm độc hại.
Ngoài ra, cần thận trọng khi tải phần mềm từ các nguồn không rõ ràng. Nếu một ứng dụng hứa hẹn cung cấp mọi tính năng cao cấp hoàn toàn miễn phí, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo.

Hơn 155.000 máy tính bị nhiễm mã độc tống tiền
(PLO)- Theo báo cáo của Bkav, chỉ tính riêng trong năm 2024 đã có hơn 155.000 máy tính bị nhiễm mã độc tống tiền, gây thiệt hại lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu