Giá xăng dầu nhập rớt giá mạnh

(PLO)- Giá xăng trong nước tiếp tục được kỳ vọng hạ giá khi giá xăng nhập liên tục giảm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Công thương cho biết, sáng 25-7, giá xăng A95 nhập từ Singapore rớt xuống 110 USD/thùng. Mức giá xăng này tương đương vào ngày 11-2, mà thời điểm đó, giá xăng trong nước là 25.322 đồng/lít.

Tuy nhiên, mức giá xăng này chưa trừ ra 3.300 đồng nhờ giảm thuế bảo vệ môi trường nên giá xăng thực tế giảm phải là 22.000 đồng. Điều này tiếp tục mở ra kỳ vọng giá xăng trong nước sẽ có kỳ hạ giá lần thứ 4 liên tiếp.

Phiên giao dịch hôm 25-7, giá dầu thô toàn cũng rớt mạnh xuống dưới mức 100 USD/thùng, cụ thể dầu WTI chỉ còn 94 USD/thùng.

Giá dầu giảm vì nguồn cung dầu tiếp tục tăng lên nhờ vào các mỏ dầu Libya tăng sản lượng. Các dấu hiệu giảm nhu cầu của Mỹ đã đè nặng lên giá dầu. Nhu cầu xăng của Mỹ đã giảm gần 8% so với một năm trước đó dù đang là mùa lái xe cao điểm khi mọi người đi chơi hè.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm