Hari Won chứng minh nấu ăn ngon không phải là tất cả

Tại vòng 1, các đội chơi sẽ phải cùng nhau nhận biết nguyên liệu bằng các giác quan và mang về nguyên liệu đúng cho đội mình.

Với ba lượt chơi đội Lâm Vỹ Dạ thua trắng ở vòng một, đội Hari Won thắng đậm với số điểm 30.

Các người chơi tại vòng một. Ảnh: CTCC

Lâm Vỹ Dạ trổ tài hát vọng cổ hơi dài đến bolero remix

Vòng hai chứng kiến màn ra mắt của trò chơi mới toanh mang tên Quay heo và cũng là thử thách được đánh giá khoai và tốn nhiều sức lực nhất chương trình.

Xỉu lên xỉu xuống nhưng mang về thành quả xứng đáng với đủ bảy nguyên liệu cho món Bê chao Mộc Châu, đội Hari Won có lợi thế áp đảo trước khi bước vào phần nấu ăn.

Trò chơi tại vòng hai.

Đội Lâm Vỹ Dạ chỉ có ba nguyên liệu nên MC Trường Giang đề nghị đội Lâm Vỹ Dạ phải chịu ba hình phạt để đổi lấy nguyên liệu.

Thuận Nguyễn sẽ quay heo Trương Thế Vinh và Ái Phương đến khi Lâm Vỹ Dạ hát hết câu vọng cổ hoặc câu hát bất kì.

Sau khi Trương Thế Vinh và Ái Phương chịu xong hình phạt, vì Lâm Vỹ Dạ có sự rối loạn tiền đình không hề nhẹ nên Phương Lan sẽ là người quay heo bà mẹ hai con thay cho Thuận Nguyễn.

Kết quả cả hai đội đều có đủ nguyên liệu để bước vào phần nấu ăn của vòng hai.

Hari Won bị Phương Lan phán câu xanh rờn

Đến phần nấu ăn, cả hai đội sẽ phải thực hiện món Bê chao Mộc Châu, trong quá trình làm, vì trình nấu ăn có hạn nên Hari Won chỉ biết đứng chỉ đạo.

Phương Lan nói đùa rằng: “Đúng là những người không biết nấu đứng chỉ đạo rất hay chị à”.

MC Trường Giang cũng phát huy khả năng ẩm thực của mình khi liên tục nhắc nhở hai đội cách làm cũng như sẵn sàng hướng dẫn Phương Lan và Ái Phương mẹo gọt gừng sao cho nhanh nhất.

Clip Trường Giang xắn tay thị phạm cách nấu ăn cho Phương Lan và Ái Phương. Nguồn: Youtube

Đến phần cho điểm của đầu bếp Nguyễn Thanh Cường, đội Lâm Vỹ Dạ được nhận xét là cắt đúng thớ thịt hơn và đội Hari Won thịt lại ngọt hơn nên cả hai đội chia điểm ở vòng này, mỗi đội nhận được thêm năm điểm.

Bước vào vòng 3 với sáu nguyên liệu: Cơm trắng, rong biển, bột mì, trứng kiến, trứng gà và dưa chuột, đội Lâm Vỹ Dạ quyết định làm món cơm cuộn trứng kiến trong khi đó đội Hari Won sẽ thực hiện món cơm chiên trùm trứng kiến.

Sau quá trình nấu ăn khá vất vả với sự sáng tạo không tưởng, đội Lâm Vỹ Dạ được đánh giá cao hơn và giành lấy 10 điểm từ đầu bếp Nguyễn Thanh Cường.

Tuy nhiên kết quả chung cuộc đội Hari Won giành chiến thắng với 35 điểm có được từ những vòng đầu.

Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chưa thuần hóa Hứa Minh Đạt

Bước vào vòng 4 khi chiến thắng đã được định sẵn cho đội Hari Won, tuy nhiên để thưởng thức menu cực xịn với các món ngon từ vùng cao Tây Bắc thì các khách mời phải trải qua phần thử thách gắp hạt tiêu trên chiếc bàn xoay của chương trình.

Đội Lâm Vỹ Dạ tiếp tục ngậm ngùi thua cuộc nhìn đối thủ thưởng thức các món ăn ngon trong sự ấm ức.

Trong khi thưởng thức, như thường lệ MC Trường Giang sẽ gợi lên chủ đề để các khách mời cùng bàn luận.

Trước câu hỏi của Trường Giang, Hari Won nhận định bản thân mình chưa chinh phục được thiên nhiên và các món ăn làm từ mắm.

Phương Lan tiết lộ bản thân mình cũng chưa ăn được đồ sống và wasabi.

Riêng Thuận Nguyễn với ước mơ đi được vòng quanh thế giới anh vẫn chưa thực hiện được.

Ái Phương mong muốn có thể ăn được tất cả mà không mập

MC Trường Giang hỏi sang đội trưởng Lâm Vỹ Dạ. Nữ diễn viên đáp thẳng thắn: “Dạ là chồng em ạ, em chưa huần hóa được", câu nói của Lâm Vỹ Dạ khiến mọi người bật cười.

Clip Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chưa thuần hóa được chồng. Nguồn: Youtube

Tập 6 Bếp vui bùng vị sẽ tiếp tục được phát sóng lúc 20 giờ thứ năm, ngày 19-11 trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm