Hậu À Ra Thế - Kỳ 91

Ngày thứ Bảy 21-5-2011, anh A mãn hạn tù, được ký giấy trả tự do, ra trại. Vừa về nhà anh A tranh thủ đến UBND xã yêu cầu được làm thủ tục đi bầu cử.

Cán bộ xã không giải quyết, nói theo luật không được. Đề hỏi: “Ai đúng? Ai sai? Tại sao?”. BTC ra đáp án cho rằng: “Cán bộ đúng, anh A sai”. Vì theo khoản 2 Điều 23 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, người ở tù phải được trả lại tự do trước giờ bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ mới được bổ sung danh sách, phát thẻ cử tri đi bầu…

Lời gút của ban tổ chức

Bạn thân mến,

Nhân lời gút này, BTC thấy cần nhắc lại: làng ta vui chơi trong phạm vi đề thôi, đừng suy đặt ra thêm nhiều giả thiết làm cho chủ đề pháp luật bị loãng. Như kỳ này đây: đề nói rõ ngày 21-5 anh A được ký giấy trả tự do mà bạn cứ cãi là “có thể ký trước” rồi, làm đổ tháo ra nhiều việc rắc rối… Việc như vầy cũng là thường thôi, vì Điều 18 Pháp lệnh Thi hành án phạt tù ngày 8-3-1993 có nêu rõ: “Khi người bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt thì đúng ngày đó (tức ngày 21-5 – BTC), giám thị trại giam phải trả tự do cho họ, cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt tù và giới thiệu họ về UBND xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú…”. Luật Thi hành án hình sự ngày 17-6-2010, sắp có hiệu lực từ ngày 1-7-2011 (thay thế Pháp lệnh 1993) cũng nêu rõ như vậy: “Vào ngày cuối cùng của thời hạn chấp hành án phạt tù, trại giam (…) hoàn chỉnh thủ tục theo quy định của pháp luật để trả tự do cho phạm nhân, cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt tù cho người đã chấp hành xong án phạt tù…” (Điều 40).

Căn cứ theo quy định nói trên, vào sáng 21-5, anh A làm xong thủ tục để ra trại về nhà, và rõ ràng vào giờ phút ấy, anh không còn đủ thời gian theo luật định (trước 24 giờ) để được cấp thẻ cử tri đi bầu, bắt đầu từ 7 giờ sang hôm sau 22-5 (theo khoản 2 Điều 25 Luật BCĐBQH).

BTC rất lấy làm vui vì bầu bạn đã chịu khó nặn óc góp ý sôi nổi, khiến nhiều khi BTC “đỡ” muốn hổng nổi!

Thân chào!                                 

BTC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm