(PL)- Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin ngày 26-2, với bảy phiếu thuận
và hai phiếu chống, tòa án hiến pháp Hàn Quốc phán quyết luật năm 1953
về kết án người ngoại tình nhằm bảo vệ giá trị gia đình là vi hiến.
Chữ Nhân Dân viết hoa trong Hiến pháp chỉ có ý nghĩa và được nhân dân
trân trọng khi người dân được bảo đảm địa vị người chủ đất nước trong
thực tế cuộc sống hằng ngày.
(PL)- Cảnh sát TP Phoenix (bang Arizona) phát thông báo cho biết hôm 4-12 (giờ
địa phương), một người đàn ông da đen 34 tuổi tên Rumain Brisbon bị
nghi ngờ bán ma túy đã định chạy trốn khi một nhân viên cảnh sát 30 tuổi
(danh tính chưa được tiết lộ) nhiều lần ra hiệu lệnh đứng lại.
(PLO) - Hôm qua 2.12, đài Russia Today (RT) đưa tin tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký một sắc lệnh đặc biệt đảm bảo quyền công dân cho ba người nước ngoài đến từ Mỹ, Georgia và Lithuania “vì những cống hiến của họ đối với chính quyền Kiev”.
(PL)- Hãng tin RIA Novosti (Nga) đưa tin ngày 2-11, lực lượng ly khai ở
vùng Donetsk và vùng Luhansk (miền Đông Ukraine) đã tổ chức bầu tổng
thống và Quốc hội riêng.
(PL)- Ngày 31-10, sau khi hội nghị chính trị cấp cao tại thủ đô Nay Pyi
Taw kết thúc, người phát ngôn của tổng thống Myanmar thông báo với báo
giới: “Liên quan đến sửa đổi hiến pháp, hội nghị nhất trí sẽ thảo luận ở
Quốc hội như luật quy định”.
(PLO) - Sáng 30-10, bất chấp lực lượng cảnh sát hùng hậu triển khai hàng rào bảo
vệ, hàng trăm người biểu tình đã xông vào tòa nhà Quốc hội để ngăn cản
các nghị sĩ bỏ phiếu về dự luật sửa đổi hiến pháp.
(PLO) - "Chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong sẽ có cuộc gặp chính thức với đại diện Tổ chức “Chiếm vùng Trung tâm” vào chiều thứ 6 (10-10) tới đây", một quan chức chính phủ vừa cho hay vào hôm 7-10 vừa qua.
PGS Michael Green, Phó Chủ tịch cấp cao Trung tâm
Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (Mỹ) cùng với TS Jeffrey W. Hornung ở
Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á-Thái Bình Dương (Mỹ) đã ghi nhận có
10 điều hiểu sai phổ biến sau khi nội các Nhật thay đổi cách giải thích
hiến pháp về quyền phòng vệ tập thể. Tạp chí The Diplomat (Nhật) ngày 10-7 nêu như sau:
(PLO)- Tối qua (22-5), trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 đã diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình. Cuộc chạm trán đầy duyên nợ giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã đem đến những phút giây nghẹt thở cho người hâm mộ. Không phụ lòng những người yêu bóng đá, các cầu thủ của chúng ta đã đem về chiếc HCV cho đội tuyển Việt Nam sau 19 năm chờ đợi trên sân nhà.
(PLO)- Nóng hôm nay ngày 23-5: Hôm nay, Quốc hội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ 3; Đêm nay, Bế mạc SEA Games 31; Nữ giáo viên bị nhóm youtuber liên quan bà Phương Hằng đánh có thương tật 20%; Con đường bảo vệ ngôi vương của đội tuyển Việt Nam...