(PLO)- Ông Lê Quang Sơn, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, cho rằng các trường đại học có xu hướng mở rộng quy mô đào tạo để lấy kinh phí bù đắp cho hoạt động của nhà trường. Cách làm này giống như ăn thịt chính mình.
(PLO)- Năm học 2023- 2024, ngành Răng - hàm - mặt có mức học phí cao nhất Trường ĐH Y dược TP.HCM với 77 triệu đồng/năm học, tăng 7 triệu so với năm trước.
(PLO)- Từ năm học 2023-2024, học phí Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch được điều chỉnh tăng cao ở tất cả các ngành. Mức thu cao nhất lên hơn 200 triệu đồng/năm học.
(PLO)- Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT nghiên cứu lộ trình thích hợp, sớm áp dụng chính sách học phí theo hướng tính đúng, tính đủ để thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, nghề nghiệp.
(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý với phương án các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện lộ trình tăng học phí theo Nghị định 81 của Chính phủ.
(PLO)- Trường hợp đã thu học phí năm học 2022-2023 cao hơn mức thu học phí năm học trước, thực hiện hoàn trả phần chênh lệch cho sinh viên hoặc giảm trừ vào kỳ thu tiếp theo.
(PLO)- Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM lưu ý những sinh viên, học viên đã đóng học phí theo mức tăng mới của năm học này sẽ được cấn trừ vào học kỳ kế tiếp.
(PLO)- Trước chủ trương giữ ổn định mức thu học phí như năm học trước, nhiều trường vẫn chưa có thông tin chính thức khiến sinh viên thấp thỏm chờ đợi.