Hội nghị ASEAN 17 bế mạc: Tuyên bố Hà Nội hợp tác trên năm lĩnh vực

Ngày 30-10 tại Hà Nội, Hội nghị cấp cao ASEAN 17 và các cấp cao liên quan bế mạc sau ba ngày làm việc. Các hội nghị cấp cao đã thông qua nhiều quyết sách quan trọng. Các nước đánh giá cao công tác tổ chức chu đáo, trọng thị của nước chủ nhà Việt Nam.

Với tư cách chủ tịch ASEAN 2011, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono khẳng định Indonesia sẽ hết sức phối hợp cùng với các nước ASEAN và các đối tác để tiếp tục xây dựng tiến trình cộng đồng ASEAN.

Trong ngày 30-10 đã diễn ra năm hội nghị cấp cao gồm Hội nghị cấp cao Đông Á, ASEAN-Nga, ASEAN-Úc, ASEAN-New Zealand và ASEAN-Ấn Độ.

Hội nghị cấp cao Đông Á lần 5 gồm ASEAN và sáu đối tác Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Úc, New Zealand và Ấn Độ. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton dự với tư cách khách mời đặc biệt.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Hà Nội kỷ niệm năm năm thành lập Cấp cao Đông Á. Tuyên bố khẳng định tiếp tục tăng cường đối thoại và hợp tác trên năm lĩnh vực ưu tiên là giáo dục, tài chính, năng lượng, đối phó thiên tai và phòng chống cúm gia cầm; nghiên cứu mở rộng hợp tác trên một số lĩnh vực mới, nhất là về phục hồi sau khủng hoảng và phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hội nghị nhất trí tiếp tục nghiên cứu về thành lập khu vực mậu dịch tự do Đông Á (EAFTA).

Hội nghị ASEAN 17 bế mạc: Tuyên bố Hà Nội hợp tác trên năm lĩnh vực ảnh 1

Chiều 30-10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chứng kiến lễ ký kết khung hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ. Ảnh: TTXVN

Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga lần 2 có Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tham dự. ASEAN khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện và tiến bộ ASEAN-Nga, củng cố các cơ chế đối thoại hiện có, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại, trong đó có việc xem xét khả năng đàm phán lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Nga.

ASEAN ủng hộ Nga tham gia các diễn đàn khu vực do ASEAN giữ vai trò chủ đạo, trong đó có Hội nghị cấp cao Đông Á, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần 8 với sự tham dự của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, Ấn Độ đã bày tỏ ủng hộ và tích cực hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng ASEAN và thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao năng lực ứng phó với những thách thức toàn cầu, hợp tác phát triển tiểu vùng Mekong.

Hội nghị cấp cao ASEAN-Úc là hội nghị cấp cao chính thức đầu tiên giữa ASEAN và Úc. Thủ tướng Úc Julia Gillard tham dự. Úc ủng hộ quan điểm của ASEAN về cấu trúc khu vực đang định hình, trong đó ASEAN đóng vai trò trung tâm. ASEAN và Úc nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp hơn nữa trong các tiến trình hợp tác và đối thoại vì hòa bình, ổn định ở khu vực.

Hội nghị cấp cao ASEAN-New Zealand đánh dấu 35 năm quan hệ hai bên có Thủ tướng New Zealand John Key tham dự. Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Úc-New Zealand (AANZFTA) bắt đầu có hiệu lực trong năm nay là hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện nhất mà ASEAN đã ký với các đối tác.

Tối 29-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ngoại trưởng Hillary Clinton đã đề nghị hai bên đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với bảo đảm an toàn, an ninh trên biển Đông và đề nghị các nước trong khu vực tìm kiếm các giải pháp lâu dài cho vấn đề biển Đông, trước hết phải tuân thủ Tuyên bố chung về ứng xử giữa các bên ở biển Đông (DOC).

Việc xây dựng hiệu quả ngôi nhà châu Á-Thái Bình Dương đang đáp ứng lợi ích của các nước và đáp ứng mong mỏi về một cuộc sống thanh bình và sáng tạo. Nga - tôi nhấn mạnh - công khai ủng hộ sự hợp tác này.

Tổng thống Nga DMITRY MEDVEDEV phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga tại Hà Nội ngày 30-10

HOÀNG DUY (Theo asean2010, TTXVN, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm