Hơn 31.000 thai phụ kẹt lại trong lãnh địa IS

“Việc 31.000 phụ nữ đang mang thai trong lãnh địa IS quả thực đang gây lo ngại” - Nikita Malik, nhà nghiên cứu cao cấp tại Quilliam, nói. “Thật sự cấp bách để cộng đồng quốc tế tiếp cận theo hướng chủ động thay vì đối phó khi tập trung vào những đứa trẻ này”.

Theo báo cáo, “IS đang tập trung nhiều nỗ lực vào việc cực đoan hóa trẻ em thông qua chương trình giáo dục và đào tạo trẻ em thành những tên khủng bố trong tương lai”.

Các nhà nghiên cứu cho biết IS cho các bé trai học kinh Quran và tham gia chương trình “huấn luyện thánh chiến” như bắn súng, võ thuật và sử dụng vũ khí. Trong khi đó, các bé gái - "những viên ngọc của đế chế Hồi giáo" - ở tại nhà và được dạy cách chăm sóc những người đàn ông.

Hơn 31.000 thai phụ kẹt lại trong lãnh địa IS ảnh 1
IS đang nỗ lực xây dựng lực lượng chiến binh 'tiềm năng' bằng cách 'nhồi sọ' thế hệ trẻ em. (Ảnh: Independent)

Theo báo cáo, các tân binh nhí được thế hệ chiến binh IS hiện tại coi là lực lượng “tiềm năng” hơn bởi những đứa trẻ trên “thay vì phải cải đạo, chúng đã được nhồi nhét những giá trị cực đoan từ khi mới sinh ra hay ở một độ tuổi rất nhỏ”.

“Trẻ em là chìa khóa đối với tương lai. Sự nhồi sọ của IS bắt đầu từ lúc chúng sinh ra và tăng dần thêm trong các trường học cùng các trại huấn luyện. Trẻ em được dạy theo luật Hồi giáo Shari'a, quen với bạo lực và học các kỹ năng cụ thể để trở thành một chiến binh thánh chiến” - Chủ tịch Quilliam, Noman Benotman cho biết.

Tuần trước, một đoạn video dài ba phút do IS công bố cho thấy trẻ em tại một địa điểm ở miền Bắc Iraq được chăm sóc, chơi đùa và nhảy múa trước khi chuyển sang cảnh một nhóm trẻ thực hiện các bài tập quân sự tại địa điểm này.

Chủ tịch Quilliam nhận định: “Đây là một trong những tình thế nguy hiểm nhất trên Trái đất”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm