Khói ngút trời ngay giữa thủ đô Syria

Một nhân chứng cho biết, lực lượng an ninh được huy động tới hiện trường vụ việc đã cách ly khu vực này giữa lúc người ta dễ dàng nhìn thấy khói nghi ngút bốc lên từ toà nhà trụ sở của đảng Baath.

Nếu thông tin trên là đúng sự thật, đây sẽ là cuộc tấn công đầu tiên được báo cáo xảy ra bên trong thủ đô nước này kể từ khi cuộc nổi dậy nổ ra từ tháng 3-2011 vừa qua.

Cuộc tấn công trên khiến mối lo ngại về một cuộc nội chiến ở Syria sau nhiều tháng bất ổn ngày càng tăng lên.

Tuy nhiên, do các nhà báo nước ngoài không được tự do tác nghiệp ở quốc gia này nên việc xác nhận thông tin trên gặp rất nhiều khó khăn.

Trước đó, trang web Tin tức Syria dẫn nguồn tin từ cảnh sát nước này cho hay, ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương sau vụ tấn công nhằm vào một chiếc xe buýt chở dân thường và các binh sỹ quân đội tại thành phố Homs.

Theo thống kê, tính đến nay, khoảng 3.500 người đã thiệt mạng sau các cuộc biểu tình ở đây.

Chính phủ Syria cáo buộc có những thế lực bên ngoài đứng sau, châm ngòi tình trạng bất ổn trong tám tháng qua ở quốc gia này.

Theo M.Q (VTC News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm