(PL)-
Bài học rõ nhất tôi có thể thấy được qua những phố đêm từng đi là họ
đều tổ chức phố đi bộ, giao thông công cộng tiếp cận dễ dàng, cấm xe máy
hoàn toàn, đồng thời đường sá rất rộng rãi để du khách thoải mái lựa
chọn đồ lưu niệm mà không phải lo lắng các tệ nạn.
(PLO)- Ngày 11-6, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức lễ công bố danh hiệu
Di sản tư liệu và tọa đàm “Định hướng bảo tồn và phát huy giá trị Di sản tư liệu
Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế”.
(PLO)- Hai tuyến phố Khâm Thiên và Thái Thịnh (đoạn từ Tầy Sơn đến Láng Hạ) thuộc quận Đống Đa đang được Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội nghiên cứu, lập đồ án thiết kế thành tuyến phố kiểu mẫu tương tự với “phố đồng phục” Lê Trọng Tấn.
(PL)- Bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT
Công ty Đại Tân Phú, cho biết TP.HCM đã đồng ý chủ trương chọn liên danh
Jimiro (Hàn Quốc) - Đại Tân Phú làm chủ đầu từ khu “tam giác vàng” Trần
Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thái Học (quận 1).
LTS: Những nhà thờ Công giáo trong không
gian đô thị đã góp phần tạo nên hồn đô thị của Sài Gòn nói riêng và các
TP khác ở Việt Nam nói chung. Phân tích của các kiến trúc sư đã nhiều
năm sinh sống tại Sài Gòn...
(PL)- Ngày 4-4, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết vừa
báo cáo Bộ GTVT xin phê duyệt kế hoạch thi tuyển thiết kế kiến trúc nhà
ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
(PL)- Ẩn khuất dưới những hàng cây cao tỏa bóng mát, người đi đường dễ
bị thu hút bởi tòa nhà kiến trúc Pháp cổ to lớn trong khuôn viên của tòa
Tổng Giám mục Sài Gòn - ngôi biệt thự đầu tiên của Sài Gòn.
(PL)- Một công việc trùng tu bình thường
bỗng chốc bị la ó dữ dội khi tòa lâu đài cổ Matrera, được xây dựng vào
thế kỷ 9 tại tỉnh Cádiz, miền Trung Tây Ban Nha, “bị” trùng tu một cách
quá bôi bác.
(PL)- Đi dọc theo bờ tường bê tông đã
lên rêu mốc của nhà máy đường Bình Dương cũ đến chiếc cầu nối cổng chào
xã nông thôn mới An Sơn (Thuận An, Bình Dương) sẽ thấy một công trình
kiến trúc độc đáo, là chứng tích lịch sử hình thành, phát triển của vùng
đất Thủ Dầu Một: Đình thần Phú Cường (còn gọi là đình Bà Lụa).
(PLO) - Việc một KTS có kiến thức về kiến trúc Byzantine tới Sài Gòn thiết kế mẫu nhà thờ theo phong cách khác biệt này là điều hoàn toàn có thể xảy ra và bình thường
(PL)- Con đường Quang Trung, Gò Vấp đi
ngang nhà thờ Hạnh Thông Tây xưa vắng tanh nay đã thành con đường huyết
mạch đông đúc. Mỗi khi dừng đèn đỏ, người đi đường không thể không ngoái
nhìn vào nhà thờ, nơi một khoảng không gian thanh bình, xanh mát với
kiến trúc đẹp lạ nổi bật.
(PL)- Ngày 3-3, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho
biết Sở GTVT vừa có cuộc họp và bác đề xuất của Liên danh SBTECH - Fyfe
Asia Pte Ltd về việc sửa chữa, giữ lại cầu Nhị Thiên Đường cũ đã trên
90 năm tuổi.
(PL)- Cầu Nhị Thiên Đường (cầu 1) - một
cây cầu có 90 năm tuổi, gắn bó với nhiều thế hệ của người dân Sài Gòn -
Chợ Lớn đã được UBND TP.HCM (khóa trước) quyết định xây mới vì đã xuống
cấp nghiêm trọng, hiện không đáp ứng tải trọng lớn của xe lưu thông
khiến cầu Nhị Thiên Đường 2 phải “gánh” lượng xe có tải trọng lớn cho
cầu Nhị Thiên Đường 1.
Chủ nhân của ngôi nhà sàn gỗ cổ của người Thái vùng Tây Bắc và tảng đá Ô ban mã não quí hiếm vùng Tây Nguyên là ông Trương Quốc Sỹ (1966), một doanh nghiệp nổi tiếng trong ngành khai khoáng. Ông quê gốc Hà Tĩnh vào Quảng Nam làm ăn đã sưu tầm hai vật quí này.
(PL)- Người Sài Gòn lâu nay vẫn định hình màu sắc đô thị mình sống là
hòa trộn giữa màu tường vàng của những kiến trúc thuộc địa, màu ngói đỏ
của ngôi chợ rêu phong hay màu gạch đỏ ấm áp của ngôi giáo đường cổ
kính.
(PLO)- Đại diện Liên danh SBTECH (Việt Nam) - Fyfe Asia Pte Ltd (trụ sở chính ở Mỹ, có văn phòng đại diện châu Á ở Singapore) vừa có văn bản trình UBND TP và Sở GTVT về việc giữ lại, sửa chữa cầu Nhị Thiên Đường cũ đã trên 90 năm tuổi với giá chưa đến 1/5 giá xây mới.
(PL)- Ngày 29-1, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (Satra) đã
động thổ khởi động gói thầu khảo sát địa chất của dự án phức hợp thương
mại - dịch vụ - văn phòng - khách sạn (Tax Plaza).