Gần 8 tỷ USD vốn ngoại rót vào bất động sản

Nhiều nhà đầu nước nước ngoài muốn đầu tư vào bất động sản. Ảnh: Hoàng Hà.

Nhiều nhà đầu nước nước ngoài muốn đầu tư vào bất động sản. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố sáng nay, dịch vụ vẫn là lĩnh vực hút vốn đầu tư lớn nhất trong 5 tháng qua, với 12,3 tỷ USD, chiếm 83,4% tổng vốn đầu tư. Tính chung cả nước đã thu hút được 324 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 14,7 tỷ USD, tuy giảm gần 30% về số dự án, nhưng tăng 160,8% về số vốn so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 5, có 130 dự án được cấp phép với tổng số vốn đăng ký 7,5 tỷ USD.

Nếu tính thêm 604,7 triệu USD cấp bổ sung thì tổng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài cả nước trong 5 tháng qua là 15,3 tỷ USD, tăng 134,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Rịa - Vũng Tàu dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, với 5,5 tỷ USD. Tiếp đó là TP HCM, với số vốn 2,1 tỷ USD. Hà Nội chỉ thu hút được 661,5 triệu USD.

Trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam 5 tháng qua, Canada là đối tác có số vốn đăng ký lớn nhất với 4,23 tỷ USD, quần đảo Virgin thuộc Anh 2,69 tỷ USD, Singapore 2,24 tỷ USD.

Theo Song Linh ( VnExpress)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm