Gạo Việt nhập vào Mexico chịu thuế 20%

Hội đồng Lúa gạo Mexico cho biết chính phủ Mexico áp dụng chính sách tự do thương mại đã khiến số lượng nhập khẩu lúa gạo vào Mexico tăng lên gần 1,2 triệu tấn vào năm 2013. Giá gạo nhập khẩu thấp hơn giá gạo sản xuất trong nước. Ví dụ giá gạo nhập khẩu từ châu Á (Pakistan, Việt Nam và Thái Lan) rẻ hơn gạo nhập khẩu từ Mỹ 100 USD/tấn, rẻ hơn gạo Mexico sản xuất khoảng 200 USD/tấn. Với lý do bảo vệ sản xuất trong nước, Hội đồng Lúa gạo Mexico đã liên tục gây sức ép và đề nghị chính phủ Mexico tăng thuế nhập khẩu lúa gạo.

Theo số liệu của Mexico, trong năm 2013 Việt Nam xuất khẩu 11.670 tấn gạo vào Mexico, xếp thứ tư. Nhưng theo số liệu chín tháng đầu năm 2014, gạo Việt Nam đã đứng đầu tại thị trường này với 65.040 tấn. Dự kiến cả năm 2014 Việt Nam có thể xuất khẩu 87.000 tấn gạo vào Mexico.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm