IAE: Sản lượng khai thác dầu mỏ sẽ tăng gấp rưỡi

Đài Tiếng nói nước Nga vừa cho biết Giám đốc Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) Nobuo Tanaka đã nhận định như vậy trong báo cáo tổng kết ngành dầu mỏ năm 2010.

IAE: Sản lượng khai thác dầu mỏ sẽ tăng gấp rưỡi ảnh 1

Giám đốc Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) Nobuo Tanaka. Ảnh: Getty Images

Người đứng đầu IEA kêu gọi các nước có nền kinh tế phát triển và đang phát triển giảm mức tiêu thụ năng lượng, nếu không sẽ làm cho nhu cầu về năng lượng trên toàn cầu tăng vọt, và đương nhiên, sẽ có những bước nhảy vọt về giá.

Theo dự báo trên, nếu không xảy ra sự tăng giá đột biến trên thị trường trong vòng 25 năm tới, vào năm 2035 giá một thùng dầu sẽ vào khoảng 113 USD. Tuy nhiên, đây chỉ là con số ước lệ, vì sự phát triển của thị trường dầu mỏ trong thập kỷ qua cho thấy rất khó dự báo chính xác giá của mặt hàng này.

Báo cáo của IEA cũng nhận định nếu như năm 2009, Nga nắm giữ chức quán quân về sản lượng khai thác dầu, thì trong tương lai vị trí này có thể sẽ về tay Arập Xêút.

Ngoài ra, Iran và Iraq trong tương lai gần cũng sẽ tăng cường vị thế của mình trên bản đồ năng lượng quốc tế.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm