Tổ chức OPEC giữ nguyên sản lượng khai thác dầu

Quyết định này được thông qua trong cuộc họp của các bộ trưởng dầu mỏ các nước OPEC, diễn ra ngày 14/6 tại Vienna (Áo).

Tuyên bố của OPEC cho biết quyết định này được đưa ra dựa trên nguy cơ kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái đang tăng lên, cuộc khủng hoảng nợ ở Khu vực đồng euro và tình trạng nguồn cung dư thừa trên thị trường đã dẫn tới giá dầu sụt giảm mạnh.

Giá dầu thô Brent đã sụt giảm từ mức 128 USD/thùng vào đầu tháng 3 xuống còn 96 USD/thùng, chủ yếu liên quan tới những dự đoán về mức cầu giảm do những khó khăn của Khu vực đồng euro và nền kinh tế Trung Quốc phục hồi chậm.

Một số đại biểu cho biết cuộc họp của các nước OPEC có thể sẽ sớm được triệu tập lại nếu giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh.

Bộ trưởng Dầu mỏ Hani Abdulaziz Hussein cho rằng giá dầu ở mức 100 USD/thùng là chấp nhận được, nếu xuống mức dưới 90 USD/thùng, OPEC sẽ triệu tập một cuộc họp mới.

Từ tháng 12/2008 đến tháng 12/2011, sản lượng khai thác dầu của OPEC là 24,845 triệu thùng/ngày.

Tháng 5/2012, sản lượng khai thác dầu của OPEC lên tới 31,68 triệu thùng/ngày.

OPEC gồm 12 nước thành viên là Algeria, Angola, Venezuela, Iraq, Iran, Qatar, Kuwait, Libya, Nigeria, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất, Arập Xêút và Ecuador. OPEC cung cấp khoảng 35% nhu cầu dầu của thế giới.

Cuộc họp OPEC cấp bộ trưởng tiếp theo sẽ được tổ chức tại Vienna vào tháng 12 tới.

(TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm