(PLO)- Nóng hôm nay ngày 8-8: Báo Pháp Luật tổ chức giao lưu trực tuyến “Ăn uống theo mạng có mang lại hiệu quả tích cực?; Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Công an, VKSND tối cao báo cáo kỳ án giết người, cướp của 41 năm trước; Hai nghệ sĩ Việt bị cáo buộc cưỡng hiếp thiếu nữ Anh có thể đã về nước; Không để dịch bùng phát: Phòng dịch từ sớm, từ xa, từ cơ sở...
(PLO)- Con
ruột của nạn nhân yêu cầu bồi thường hơn 6,5 tỉ đồng và 1,6 cây vàng bị cướp 42
năm trước nhưng gia đình thủ phạm chỉ chấp nhập bồi thường 150 triệu đồng.
(PLO)- Tám người con yêu cầu cơ quan CSĐT và VKSND tỉnh Bình Thuận làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật người thi hành công vụ đã có hành vi gây thiệt hại.
(PLO)- Theo luật sư, nhiều lời khai của bị cáo và người cùng buồng giam cho thấy bị cáo có khả năng bị bức cung, nhục hình nên cần triệu tập điều tra viên đến tòa.
(PLO)- Bị cáo liên tục kêu oan, cho rằng chiếc xe mà bị cáo mua lại có sẵn vết máu. Luật sư thì cho rằng nạn nhân có thể bị giết nơi khác mang đến và nơi phát hiện thi thể nạn nhân là hiện trường thứ hai của vụ án.
(PLO)- Trước sự giải thích của đại diện VKS về vấn đề “nhân chứng giả”, bị cáo trong vụ kỳ án “vắt ngang” hai thập niên rất bức xúc, cho rằng lúc buộc tội thì coi đó là chứng cứ, đến khi bị truy vấn thì lại nói chỉ dùng để tham khảo.
(PLO)- Ngay sau khi đại diện VKS đề nghị bác kháng cáo kêu oan và y án sơ thẩm, bị cáo cùng LS của mình đã đưa ra một loạt căn cứ cho thấy thân chủ vô tội.
(PLO)- Cho rằng liên tục bị buộc tội mà không được xem xét các chứng cứ gỡ tội, bị cáo đề nghị HĐXX thay đổi kiểm sát viên (KSV) giữ quyền công tố tại tòa.
(PLO)- Dù các luật sư chỉ ra nhiều căn cứ cho rằng hai bị cáo trong vụ khởi tố xong 14 năm sau mới xét xử không có tội, tuy nhiên Tòa Phúc thẩm TAND TP Hà Nội vẫn quyết định tuyên y án.
(PLO)- Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX bác kháng cáo, y án sơ thẩm đối với hai bị cáo vụ "khởi tố xong 14 năm sau mới xét xử".
(PLO)- Sau khi thắng kiện trong vụ tranh chấp dịch vụ đổi thưởng tờ vé số trúng 1,5 tỉ đồng, mẹ con bà Tuyết ở Kiên Giang lại vừa trúng thưởng lần thứ hai.
(PLO)- Ngày 13-01, TAND huyện Bắc Bình (Bình Thuận) tiếp tục đưa kỳ án
trộm dê ra xét xử sơ thẩm lần thứ 14 đối với bị cáo Trần Thị Kim Nguyệt.
Tuy nhiên, phiên tòa đến hơn 9 giờ sáng vẫn chưa thể bắt đầu vì bị cáo
liên tục la hét và đập đầu vào vành móng ngựa.