Trong buổi công bố kết quả tài chính mới đây, Tim Cook cho biết Apple đã phải gánh khoản chi phí lên đến 900 triệu USD chỉ trong quý này do ảnh hưởng từ thuế quan. Hiện tại, hãng vẫn đang "tự chịu đựng" phần thiệt hại này thay vì chuyển gánh nặng sang người tiêu dùng.
Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng tăng giá sản phẩm, Cook không phủ nhận điều đó sẽ xảy ra. Ông khẳng định Apple vẫn đang tối ưu chuỗi cung ứng và làm những gì có thể, nhưng không đưa ra cam kết cụ thể nào về việc giữ nguyên giá bán trong tương lai.

Mẫu iPhone mà mọi người đều chế nhạo trở thành sản phẩm bán chạy nhất của Apple
(PLO)- Từng bị đánh giá là kém hấp dẫn, nhưng iPhone 16e đang chứng minh điều ngược lại khi trở thành sản phẩm bán chạy nhất của Apple trong quý đầu năm nay.

"Về giá cả, hiện tại chúng tôi chưa có thông báo nào. Nhóm vận hành đã làm rất tốt trong việc tối ưu chuỗi cung ứng và hàng tồn kho, và sẽ tiếp tục như vậy trong giới hạn có thể,” Tim Cook phát biểu.
Trong những năm gần đây, Apple đã đẩy mạnh việc rút dần hoạt động sản xuất khỏi Trung Quốc, chuyển một phần dây chuyền sang Ấn Độ (phục vụ thị trường Mỹ) và Việt Nam (cho các dòng sản phẩm khác).
Dù vậy, các ưu đãi thuế quan hiện nay không đảm bảo sẽ kéo dài, đặc biệt khi Nhà Trắng có thể siết chặt chính sách để buộc Apple sản xuất nhiều hơn tại Mỹ.
Điều này đặt ra rủi ro rằng các thiết bị Apple từ iPhone đến MacBook có thể tăng giá trong tương lai gần, nếu chi phí chuỗi cung ứng tiếp tục leo thang và các chính sách thương mại trở nên khắt khe hơn.
Hiện tại, người dùng vẫn chưa bị ảnh hưởng, nhưng giới quan sát cảnh báo mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh nếu tình hình chính trị - thương mại tiếp tục biến động.

7 quan niệm sai lầm phổ biến nhất về iPhone
(PLO)- Dù đã ra mắt gần 18 năm, iPhone vẫn là biểu tượng công nghệ hàng đầu và cũng là tâm điểm của nhiều quan niệm sai lầm kéo dài suốt nhiều năm.