Lan Vy khiến Mạnh Quỳnh 'nổi da gà' tại chung kết đầu tiên của Solo cùng Bolero

Tối 29-10, đêm chung kết đầu tiên của Solo cùng Bolero đã chính thức lên sóng với sự tranh tài của ba thí sinh Nguyễn Hân, Trường Sang và Lan Vy. Thành phần ban giám khảo gồm NSƯT Vũ Thành Vinh, ca sĩ Ngọc Sơn, ca sĩ Đông Đào và Mạnh Quỳnh.

Mở màn cho đêm thi là Nguyễn Hân với ca khúc Giọt lệ sầu của Lam Phương. Ảnh: Chụp màn hình.

Với giọng hát đầy nội lực và cảm xúc, nam thí sinh đã đem đến một phần thị trọn vẹn và nhận được sự khen ngợi của cả bốn giám khảo.

Tuy nhiên, ca sĩ Đồng Đào cho biết: “Theo chị, chỗ em kéo dài ra có lẽ là em đã sáng tạo nhưng em không giống với một bản cũ của một người nào khác nữa. Nhưng giá như em kéo dài hơn một chút cho chị có sự lắng lại chỗ đó rồi em vuốt một câu khác vào một cách nhẹ nhàng thì có lẽ sẽ chạm đến trái tim người nghe nhiều hơn”.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh góp ý: “Nếu em muốn hát phá cách thì em nên hát lip-sync (nhép môi) câu đầu tiên thì vào đoạn hai sẽ hay hơn. Còn em hát bình thường từ đâu đến cuối rồi sang điệp khúc hai em bị ngưng sẽ khán giả giật mình và không biết em sẽ làm gì tiếp theo. Phần nhạc còn hơi nhanh và em nên luyến một cách dứt khoát”.

Bên cạnh lời khen ngợi, NSƯT Vũ Thành Vinh cũng mong muốn Nguyễn Hân hãy đưa thêm “cái đời” vào ca khúc để khán giả yêu mến nhiều hơn.

Lan Vy thể hiện ca khúc 'Tội tình' của Hàn Châu.

Nếu như khiến giám khảo Mạnh Quỳnh bất ngờ và "nổi da gà" ở nhưng câu đầu tiên thì Lan Vy lại được ca sĩ Đông Đào yêu mến dáng vẻ khi lên sân khấu. Bên cạnh đó, nữ thí sinh còn khiến NSƯT Vũ Thành Vinh vui mừng khi cho thấy sự trưởng thành qua từng vòng.

Thế nhưng ca sĩ Đông Đào cũng cho rằng Lan Vy bớt căng lại và nên dịu dàng hơn khi lên sân khấu.

Trường Sang là thí sinh khép lại phần thi cá nhân với ca khúc Làm dâu xứ lạ của Vinh Sử.

Bằng giọng hát mang âm hưởng miền Tây ngọt ngào, Trường Sang đã chinh phục được cả bốn ban giám khảo và giành được nhiều lời khen.

Nhận xét về Trường Sang, NSƯT Vũ Thành Vinh bộc bạch: “Tôi có tiên liệu rằng nếu Trường Sang cố gắng thì Sang có lẽ là người phát triển vững mạnh trong dòng nhạc bolero”.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng mong Trường Sang sẽ tiếp tục trau dồi thêm kỹ năng vì nam thí sinh đã có chất giọng và giọng hát có hồn.

Ca sĩ Ngọc Sơn cũng cho rằng Trường Sang là thí sinh có chất giọng trầm đẹp và trung cao cũng rất là tốt. “Đây là viên ngọc quý chúng ta sẽ rèn giũa và tôi luyện thì sẽ toả sáng và trở thành ngôi sao trong tương lai”- Ngọc Sơn nói.

Lan Vy, Trường sang và Nguyễn Hân đã cùng thể hiện liên khúc Ơn chị (Sơn Hạ), Nhớ mẹ lý mồ côi (Trần Quang Tuấn) và Thương lắm mình ơi (Vũ Quốc Việt).

Phần trình diễn của cả ba đã chạm đến cảm xúc và nhận được đánh giá cao của ban giám khảo. Tuy nhiên, ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng cho rằng nếu ở đoạn cao trào của liên khúc để ba thí sinh cùng hát với nhau thì sẽ “nổi da gà” hơn.

 

Trailer chung kết một của Solo cùng bolero. Nguồn: Fanpage Solo cùng bolero.

Khép lại đêm chung kết đầu tiên, Lan Vy là thí sinh dẫn đầu với 39.25, Nguyễn Hân và Trường Sang đồng số điểm 39. Tuần sau, ba thí sinh sẽ bước vào đêm chung kết xếp hạng

Đón xem Solo cùng Bolero 2021 được phát sóng lúc 21 giờ, thứ sáu hàng tuần trên kênh THVL1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm