Lãnh án tù vì bị phạt hành chính nhưng vẫn ngoan cố tái phạm

Ngày 13-9, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin hưởng án treo, tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo Võ Minh Châu (44 tuổi, ngụ huyện Thới Lai) chín tháng tù về tội buôn bán hàng cấm, buộc bị cáo nộp phạt bổ sung 5 triệu đồng.

Lãnh án tù vì bị phạt hành chính nhưng vẫn ngoan cố tái phạm ảnh 1
Bị cáo Châu tại phiên tòa phúc thẩm ngày 13-9. Ảnh: N.NAM

Tòa phúc thẩm cho rằng bị cáo đã từng bị xử phạt hành chính về cùng hành vi buôn bán hàng cấm nhưng vẫn tái phạm là thể hiện thái độ ngoan cố, coi thường pháp luật nên không chấp nhận cho bị cáo hưởng án treo.

Theo hồ sơ, khoảng 18 giờ ngày 28-3, Công an huyện Thới Lai kết hợp với Công an thị trấn Thới Lai kiểm tra xe máy của Châu thì phát hiệu Châu đang vận chuyển 350 bao thuốc lá lậu hiệu Jet và Hero. Số thuốc này, Châu khai mua của người phụ nữ tên Phượng hết hơn 5,4 triệu đồng. Châu mua về để bán kiếm lời.

Trước đó, vào tháng 8-2015, Châu bị phạt hành chính 15 triệu đồng cũng về hành vi này.

Theo quy định tại điểm 9 Điều 11b Nghị định 76/2010 (sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 06/2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá), số lượng thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao trở lên thì cơ quan phát hiện hoặc thụ lý vụ việc phải chuyển hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Và theo quy định tại điểm 10 Điều 11b nghị định trên, số lượng dưới 1.500 bao và người vi phạm đã bị xử phạt hành chính nhưng chưa hết thời hạn mà còn vi phạm thì phải chuyển hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Vụ án ông Tô Hoài Dân: Phản cung toàn diện

Vụ án ông Tô Hoài Dân: Phản cung toàn diện

(PLO)- Cả 3 bị cáo trong vụ án lừa đảo liên quan ông Tô Hoài Dân ở Cà Mau đều phản cung, cho rằng mình không có chiếm đoạt của Nhà nước 7,3 tỉ đồng như cáo buộc.