“Lẽ ra trọng tài phạt Văn Hậu trước thì không có phạt đền cho Malaysia”

(PLO)- Cựu trọng tài quốc gia Subkhiddin Mohd Salleh cho rằng lẽ ra Malaysia phải được hưởng quả phạt trực tiếp khi Văn Hậu xô ngã Azam Azmi, trước lúc hai cầu thủ này va chạm ngoài đường biên ngang.

Ông Subkhiddin Mohd Salleh nhìn nhận quyết định của trọng tài Sato Ryuji người Nhật cho đội tuyển Việt Nam hưởng quả phạt đền là không phù hợp trong trận đấu gây tranh cãi ở AFF Cup 2022 bảng B trên sân Mỹ Đình đêm 27-12.

Trọng tài kỳ cựu Subkhiddin cho rằng trọng tài điều khiển trận đấu Sato Ryuji nên nhắc đến pha phạm lỗi đầu tiên của Đoàn Văn Hậu khi đẩy Muhammad Azam Azmi Murad ở phút 59 khi hậu vệ của Malaysia muốn phá bóng từ trong ra ngoài vòng cấm đội nhà.

“Theo luật, nếu có sự cố xảy ra bên ngoài khu vực thi đấu và bóng vẫn trong cuộc, trọng tài phải dừng trận đấu trong giây lát để kiểm tra. Ông có thể bắt đầu lại bằng cách cho Việt Nam hưởng quả phạt trực tiếp, hoặc phạt gián tiếp nếu có sự cố xảy ra trong khu vực thi đấu. Nếu trọng tài xác định tình huống phạm lỗi ở ngoài khu vực gần đường biên ngang của khung thành thì cho Việt Nam thực hiện quả phạt đền.

Văn Hậu và cầu thủ Malaysia có nhiều pha va chạm lẫn tiểu xảo không cần thiết. Ảnh: HẢI THỊNH.

Tuy nhiên, người ta thấy cầu thủ Việt Nam đã vào bóng thô bạo với cầu thủ Malaysia và anh ấy (Văn Hậu) nên bị khiển trách trước, vì bóng vẫn trong cuộc. Theo tôi, trọng tài nên cho đội Malaysia đá phạt trực tiếp thì sẽ không có quả phạt đền” - ông Subkhiddin chia sẻ với hãng tin Bernama.

Tình huống gây tranh cãi này chứng kiến trọng tài ​​Sato rút thẻ đỏ với Muhammad Azam Azmi Murad ở phút 63, sau gần bốn phút tham khảo trợ lý trọng tài và giải thích với các cầu thủ Malaysia phản ứng. Trọng tài người Nhật cáo buộc cầu thủ trẻ của đội khách phạm lỗi với Văn Hậu bên ngoài sân trước khi đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền.

Quế Ngọc Hải đã tận dụng cơ hội này để nhân đôi cách biệt sau khi Nguyễn Tiến Linh đưa đội nhà vượt lên dẫn trước trong hiệp một. Đội tuyển Việt Nam ấn định chiến thắng 3-0 với pha dứt điểm của Nguyễn Hoàng Đức ở phút bù giờ.

Cầu thủ Malaysia phản ứng trọng tài Sato. Ảnh: HẢI THỊNH.

Subkhiddin cũng là chuyên viên kỹ thuật của FIFA, cho rằng thẻ đỏ dành cho Muhammad Azam Azmi Murad là chính xác khi người ta thấy anh này trả đũa sau pha bị Văn Hậu xô ngã trước đó.

“Một hành động trả đũa hoặc phản ứng có thể bị phạt thẻ đỏ, nhưng trận đấu lẽ ra phải được bắt đầu lại dựa trên hành vi phạm lỗi đầu tiên của cầu thủ chủ nhà (Văn Hậu)” – Subkhiddin kết luận.

Cựu trọng tài Subkhiddin hy vọng đoàn quân của HLV Kim Pan-gon sẽ nhanh chóng quên đi nỗi buồn ở sân Mỹ Đình và cần tập trung đối đầu với Singapore ở trận đấu cuối cùng bảng B tại sân vận động Quốc gia Bukit Jalil vào ngày 3-1, trong hành trình giành vé vào bán kết của giải đấu Đông Nam Á.

Văn Hậu chơi tốt trong đêm 27-12 nhưng còn lạm dụng nhiều tiểu xảo. Ảnh: HẢI THỊNH.

Ông cho rằng các cầu thủ không cần buồn quá nhiền về thất bại trước tuyển Việt Nam và phải tiếp tục chơi theo chiến thuật hợp lý dưới thời HLV người Hàn Quốc trong trận cuối vòng bảng.

Trận thua ở sân Mỹ Đình đã khiến Malaysia không thể chấm dứt chuỗi không thắng trước đội tuyển Việt Nam kể từ năm 2014 - thua bảy và hòa một, trong khi thành công đêm 27-12 giúp thầy trò Park Hang-seo vươn lên đứng đầu bảng B với sáu điểm sau hai trận.

Malaysia, nhà vô địch năm 2010 đã chơi ba trận và đứng ở vị trí thứ hai với sáu điểm, tiếp theo là Singapore, mới chơi hai trận, ở vị trí thứ ba (6 điểm) trong khi Myanmar và Lào chia nhau hai suất cuối vì chưa có điểm nào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới