Lượt trận thứ ba bảng B AFF Cup 2022:

Việt Nam thắng nhàn Lào, Singapore lại vất vả quá

(PLO)- Đội tuyển từng bốn lần vô địch AFF Cup Singapore có chiến thắng nhọc trước Lào ở bảng B AFF Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

So với Lào thì các vị khách đến từ Singapore cứ như một đội bóng châu Âu vậy, rất nhiều cầu thủ cao từ 1,8m trở lên.

Tuy nhiên “sư tử biển” quá vất vả mới thắng Lào 2-0 do công Irfan Fandi ghi phút 32 từ một tình huống cố định và Shawal từ sai lầm của thủ môn Keo Udon ở cuối trận. Trong khi tuyển Việt Nam lại thắng dễ Lào đến 6-0.

Việt Nam thắng nhàn Lào, Singapore lại vất vả quá ảnh 1

Singapore có chiến thắng nhọc nhằn trước Lào. Ảnh: CTP

Trong một pha đá phạt, trung vệ cao to Irfan Fandi chạy lên tham gia tấn công. Trung vệ này lẻn phía sau lưng đám đông cầu thủ Lào và nhờ chiều cao vượt trội, Irfan bật cao đánh đầu ghi bàn mở điểm trận đấu, đó là một bàn thắng đẹp ghi vào lưới Keo Udon.

Dẫn một bàn luôn rất chông chênh, tập thể cao to này cố gắng tìm thêm bàn thắng nhưng bất thành. Singapore thiếu vắng trung phong Ikhsan nhưng có sự góp mặt của Ilhan, Ong Su-young. Singapore chơi rất bế tắc, ngoài sức mạnh cơ bắp cuồn cuộn, họ chỉ tỏ ra ưu thế trong tranh chấp tay đôi với cầu thủ Lào nhỏ con, yếu sức mạnh lẫn va chạm.

Không riêng gì trận đấu này, trong quá khứ, Lào luôn là “cạ cứng” và là “miếng xương khó nuốt” của “Sư tử biển”. AFF Cup 2021 tại Singapore cũng thế. Khi đó tuyển Lào do HLV Sundram Moorthy, người Singapore dẫn dắt thì Singapore vất vả lắm mới có chiến thắng Lào.

Trận đấu vừa kết thúc trên sân Quốc gia Lào cũng thế. Singapore chỉ hơn về thể hình và sức mạnh, còn đấu pháp, thực thi chiến thuật và độ bén nhọn trong triển khai thế trận luôn rất khó khăn. Các cầu thủ Lào tuy yếu nhưng họ chơi lăn xả và quả cảm. Thậm chí, Lào có không dưới ba cơ hội có thể ghi bàn vào lưới thủ môn kỳ cựu Hassan Sunny của Singapore.

Đến cuối trận khi Lào dâng cao tìm bàn gỡ hòa thì thủ môn Keo Udon lại vội vã đá bóng lên, Shawan của Singapore lao vào tranh chấp và đoạt bóng, cầu thủ này đưa bóng vào lưới trống ấn định tỉ số 2-0 cho Singapore.

Bảng B, dù là lượt trận thứ ba, nhưng Singapore mới chỉ ra quân hai trận và toàn thắng, đó là thắng Myanmar 3-2 trên sân nhà và bây giờ thắng nhọc nhằn Lào 2-0.

Sau trận này, tuyển Singpore trở về sân nhà để chờ tiếp thầy trò HLV Park Hang-seo của Việt Nam vào ngày 30-12 trên sân Jalal Besar.

Như vậy rõ ràng ở bảng B AFF Cup 2022 dần thu hẹp lại ba đối thủ tranh chấp hai vé vào bán kết là Việt Nam, Singapore và Malaysia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm