Singapore nhìn nhận thế nào về trận thua trước tuyển Việt Nam

(PLO)- HLV Takayuki phải tìm "đường binh" để cải thiện tuyển Singapore, còn không, ông sẽ bị "mất ghế" sớm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo chí Singapore đều có chung quan điểm rằng, cả HLV Park Hang-seo và Takayuki Nishigaya đều thử nghiệm đội hình, cách chơi và tạo điều kiện cho những gương mặt trẻ, lần đầu lên tuyển.

Nhưng với “cái trình” của một đội hàng đầu khu vực như tuyển Việt Nam (VN) Singapore không phải là đối thủ và đã thua đậm tuyển VN 0-4.

Singapore nhìn nhận thế nào về trận thua trước tuyển Việt Nam ảnh 2

Báo chí Singapore có phần chia sẻ với HLV Takayuki, nhưng mãi thế này thì không ổn rồi. Ảnh: AFF

Mục tiêu của hai nhà cầm quân đều chung một ý nghĩ, nhưng đội bóng hay nhất Đông Nam Á thì vẫn thế, nên việc Việt Nam đánh bại Singapore 4-0 là không lạ. Bên cạnh việc nêu quan điểm chung của dư luận, báo chí Singapore kết luận Singapore thua 0-4 trước đội hay nhất khu vực cũng chẳng sai.

Bài báo của một tờ báo Singapore còn thống kê công phu các tuyển thủ Singapore được HLV Takayuki tung ra sân ở trận gặp VN tối 21-9 về số lần khoác áo tuyển, hầu hết thành phần tuyển Singapore là những cầu thủ dưới 15 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, trong đó có những cầu thủ lần đầu khoác áo tuyển như Joshua Pereira, còn Adam Swandi có 14 lần khoác áo tuyển, Shahiran (5 lần), Suparno và Ilhan (3 lần)....

Mặt khác tuyển Singapore đang đứng thứ 154 thế giới đối đầu với đội bóng 97 thế giới. Cùng với đó, hai trụ cột của tuyển Singapore là hai con trai đầu huyền thoại Fandi Ahmad, trung vệ Irfan và Ikhan thì một bị chấn thương, một đang bị bệnh nên cuối cùng chỉ có cậu trai út Ilhan ra sân đá đủ 90 phút.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Takayuki của Singapore nói: “Rõ ràng với kết quả này, tôi không hài lòng. Nhưng bây giờ, không thể đổ lỗi cho màn trình diễn của cầu thủ, nhiều cầu thủ có phong độ kém, vì tâm lý lần đầu lên tuyển, áp lực chẳng hạn như Joshua Pereira cần phải cải thiện sức mạnh thật nhiều, trong đội chỉ có vài cầu thủ gánh vác được cho đàn em chẳng hạn như Harris Harun có thể giúp Anumanthan, nhưng với một trung vệ mà gánh vác hai đàn em thì nhất định không chịu nổi”.

Thua đậm và thể hiện lối chơi quá nhạt nhòa, chiến lược gia Nhật của Singapore hứa rằng, ở trận gặp Ấn Độ vào ngày 24-9, ông sẽ xua quân chơi hết những gì vốn có của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm